Từ Hiểu Đông bị hỏi mua với giá 5 triệu tệ để cố tình thua trong trận đấu tranh cãi

Tiểu Mã |

Từ Hiểu Đông đã tiết lộ chuyện anh từng được hứa bơm 5 triệu NDT nếu cố tình để thua trong trận thượng đài có một không hai của mình.

Theo báo chí Trung Quốc thì vào ngày 18/5 tới tại Tân Cương, võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông sẽ có trận thượng đài với vị võ sư Thái Cực Quyền – Trương Pháp Nghĩa. Đây là nhân vật được biết đến là người sở hữu công phu Lăng Không Kình, bí kíp được làng võ gọi nôm na là "công phu truyền điện".

Đáng chú ý, trước thềm màn "long tranh hổ đấu" với Trương Pháp Nghĩa, Từ Hiểu Đông đã tiết lộ một thông tin làm dư luận Trung Quốc phải ngỡ ngàng. Theo đó, anh từng được hứa bơm số tiền khổng lồ nếu cố tình để thua trong lần thượng đài với võ sư Điền Dã cách đây không lâu.

Theo thông tin từ tờ báo NTDTV của Trung Quốc, trận đấu giữa Từ Hiểu Đông với Điền Dã được diễn ra tại tỉnh Hà Bắc. Đây là một trận đấu gây tranh cãi gay gắt với giới võ lâm Trung Quốc. Lý do là bởi khi trận đấu mới diễn ra được 30 giây, Điền Dã đã bị chấn thương nặng ở vùng mặt. Ông được các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu và băng bó gần như kín toàn bộ vùng mắt.

Theo nhiều ý kiến từ dư luận thì đáng lý ra trận đấu cần phải kết thúc ngay vào thời điểm đó nhưng trọng tài lại vẫn cho trận đấu tiếp tục. Nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng còn cho rằng các trọng tài cố tình cho 2 võ sĩ đấu tiếp để làm kịch bản trận đấu thêm phần kịch tính và cũng nhằm tô vẽ thêm chiến thắng của Từ Hiểu Đông.

Từ Hiểu Đông bị hỏi mua với giá 5 triệu tệ để cố tình thua trong trận đấu tranh cãi - Ảnh 1.

Hiểu Đông khẳng định rằng anh sẽ nhận được 5 triệu tệ nếu tham gia dàn xếp để thua Điền Dã.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra sau khi Từ Hiểu Đông tiết lộ với NTDTV rằng trước thời điểm thượng đài, ban tổ chức đã nhắn cho anh để hứa sẽ bơm số tiền cực lớn lên tới 5 triệu Nhân dân tệ nếu để anh cố tình để thua Điền Dã.

Hiểu Đông còn khẳng định rằng suốt đêm hôm đó, trước ngày thượng đài, anh đã trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị dàn xếp trận đấu. Cuối cùng, sau quá trình "đấu tranh tư tưởng", anh đã không bị lay chuyển và khi bước lên võ đài, anh vẫn dùng hết khả năng của mình để hạ đo ván Điền Dã.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Từ Hiểu Đông lên tiếng về vấn nạn dàn xếp kết quả ở các trận thượng đài trong làng võ Trung Quốc. Hồi giữa tháng Mười năm ngoái, Hiểu Đông cũng từng gây sốc khi phát biểu với website News.qq.com rằng "có tới 90% võ cổ truyền Trung Quốc là gian lận". 

Hiểu Đông cũng khẳng định nhiều trường hợp ban tổ chức đã thuê những võ sĩ nghiệp dư có trình độ rất thấp là người nước ngoài để đấu với các võ sư cổ truyền với mục đích tạo ra phần thắng dành cho các võ sư Trung Quốc.

Từ Hiểu Đông bị hỏi mua với giá 5 triệu tệ để cố tình thua trong trận đấu tranh cãi - Ảnh 2.

Những hé lộ mới nhất của Từ Hiểu Đông đang làm giới võ lâm Trung Quốc phải "giật mình".

Ngược lại thì Từ Hiểu Đông mới đây cũng bị chính Trương Pháp Nghĩa – đối thủ sắp tới ở Tân Cương tố cáo là đã tham gia vào màn dàn xếp theo một kịch bản được sắp đặt từ trước trong lần tỉ thí gây xôn xao dư luận với Ngụy Lôi hồi năm 2017.

Có thể thấy, với những hé lộ mới nhất của Từ Hiểu Đông ngay trước thềm trận đấu với "cao thủ truyền điện", làng võ Trung Quốc lại có thêm một lý do nữa để phải "lắc đầu ngao ngán" và đặt ra câu hỏi rằng liệu sự trung thực và tinh thần thượng võ có còn tồn tại ở đất nước này.

Theo truyền thông Trung Quốc thì tại đại hội võ thuật ở Tân Cương sắp tới, bên cạnh việc thượng đài với Trương Pháp Nghĩa thì Từ Hiểu Đông còn có thể thi đấu với võ sư Lã Cương đến từ môn Vịnh Xuân.

Giải đấu này có thêm một trận đấu đáng cũng rất đáng chú ý giữa Vũ Tăng Nhất Hổ phái Thiếu Lâm đấu Thanh Phong Đạo Trưởng phái Võ Đang.

Một số nguồn tin cho rằng Thích Diên Giác – nhân vật từng tự xưng là "Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự" cũng sẽ thượng đài tại Tân Cương.

Trận đấu gây tranh cãi giữa Từ Hiểu Đông với võ sư cổ truyền Điền Dã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại