Người dân bắt được cá lạ "khủng" nghi thuộc loại quý hiếm sắp tuyệt chủng trên sông Cổ Chiên

Văn Minh |

Con cá có màu đen huyền, dài khoảng 2,3m, nặng khoảng 150kg được cặp vợ chồng ngư dân ở Bến Tre bắt vào rạng sáng 15/5, trên sông Cổ Chiên.

Sáng 15/5, ông Phan Văn Thái (49 tuổi, ngụ xã Phú Phụng huyện Chợ Lách, Bến Tre) đã ướp đá con cá lạ vừa đánh bắt được trên sông Cổ Chiên. 

Người dân bắt cá heo khủng, dài hơn 2 m

Gia đình cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, trong lúc đánh cá trên sông Cổ Chiên đoạn gần cầu Cổ Chiên thì nghe tiếng động mạnh dưới lưới. Ông Thái nhảy xuống sông kiểm tra thì phát hiện đúng là trong lưới có một con cá rất to và dài. 

Con cá quá nặng không đem lên ghe được nên ông cùng vợ cột lưới lại kéo về nhà.

Người dân bắt được cá lạ khủng nghi thuộc loại quý hiếm sắp tuyệt chủng trên sông Cổ Chiên - Ảnh 2.

Gia đình ông Thái đã ướp đá con cá lạ.

Người dân bắt được cá lạ khủng nghi thuộc loại quý hiếm sắp tuyệt chủng trên sông Cổ Chiên - Ảnh 3.

Đầu cá tròn, có bề hoạch hơn 2m.

Người dân bắt được cá lạ khủng nghi thuộc loại quý hiếm sắp tuyệt chủng trên sông Cổ Chiên - Ảnh 4.

Cá dài hơn 2m.

Người dân bắt được cá lạ khủng nghi thuộc loại quý hiếm sắp tuyệt chủng trên sông Cổ Chiên - Ảnh 5.

Con cá lạ, người dân chưa rõ là cá gì.

"Hàng xóm đến giúp đưa lên bờ nhưng không biết cá gì. Người thì nói giống cá ông, người thì nói giống cá heo. Con cá chết nên phải ướp nước đá để đó chứ giờ không biết làm sao nữa", ông Thái nói.

Quan sát con cá có màu đen huyền, dài khoảng 2,3m, hoành 2,2m, nặng khoảng 150kg, bên trong miệng con cá không có răng, đầu tròn phía đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ. Một số thanh niên tìm hiểu trên mạng internet thì cho rằng đây là con cá heo chuột quý hiếm đang bị tuyệt chủng.

Còn theo nhiều ngư dân con cá này, rất giống với cá nược. Cá nược (Orcaella brevirostris), một loài động vật có vú thuộc họ cá heo biển Delphinidae. Loài cá này sống ven bờ biển và cửa sông trong khu vực Đông Nam Á, được tìm thấy trên sông Irrawaddy tại Myanma, sông Mahakam ở Indonesia và sông MêKông tại Campuchia cũng như Việt Nam. 

Loài này có mặt ở Việt Nam và được định danh là cá nược hoặc cá nược Minh Hải. Khi mới sinh ra, cá nược có chiều dài cơ thể khoảng 1 m và cân nặng khoảng 10 kg. Khi trưởng thành nó đạt tới 2,3 m và nặng trên 130 kg. Tuổi thọ khoảng 30 năm. Cá nược được đưa vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao từ năm 2004.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại