Đâu chỉ vô địch Premier League, sao Man City còn kinh doanh hốt bạc, khởi nghiệp ầm ầm

Na Miên |

Man City là tập thể như thế nào? Từ thầy cho đến trò, họ không chỉ giỏi đá bóng mà còn rất "quái" trong việc kiếm tiền từ các hoạt động kinh doanh…

Có những người đã thành công như một doanh nhân thành đạt. Những anh chưa biết kinh doanh là gì thì cũng đang sôi sục… tinh thần khởi nghiệp, vì không chịu thua thầy, kém bạn.

Pep Guardiola vừa đá bóng vừa làm kinh tế

Sao sân cỏ lấn sân kinh doanh không phải chuyện hiếm, có thể kể đến những ngôi sao hốt bạc từ các hoạt động cả sản xuất hàng hóa lẫn kinh doanh dịch vụ như David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Zlatan Ibrahimovic.

Có điều, nếu các ngôi sao nói trên chỉ lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khi đã có tên tuổi hay nói cách khác, là khai thác chính giá trị thương hiệu của bản thân để hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp.

Đâu chỉ vô địch Premier League, sao Man City còn kinh doanh hốt bạc, khởi nghiệp ầm ầm - Ảnh 1.

Pep Guardiola đã bước chân vào sự nghiệp kinh doanh từ ngày mới lên đội một Barca.

Nhưng Pep Guardiola thì khác, HLV Man City thành lập Schedule SL - công ty chuyên về bản quyền hình ảnh, tổ chức sự kiện thể thao tại Catalan từ năm 1993, tức thời điểm cầu thủ trẻ Guardiola mới lên được đội một của Barca được một năm. Điều đó có nghĩa, kinh doanh và bóng đá luôn song hành với chiến lược gia Tây Ban Nha.

Tại Anh, dù rất bận rộn với cương vị HLV Man City, nhà cầm quân 48 tuổi người Tây Ban Nha vẫn tận dụng thời gian rảnh để… làm ăn. Cụ thể là trước khi cùng Man City bước vào chiến dịch Premier League 2018/19, Pep đã mở nhà hàng mang tên Tast ở trung tâm thành phố Manchester.

Các món ăn của Tast do đầu bếp 5 sao Paco Perez chế biến mang đậm chất Catalan trong lòng xứ sương mù, nên nhà hàng của Pep luôn nườm nượp khách ra vào, trong đó phải kể đến những nhân vật VIP từ Man City như Ferran Soriano và Txiki Begiristain.

Tuy nhiên tại quê nhà, Schedule SL của Pep đang bị kho bạc và cơ quan thuế Tây Ban Nha nghi ngờ về các hoạt động trốn thuế và rửa tiền, khiến cho đội ngũ luật sư của nhà cầm quân Man City đang phải làm việc hết công suất, nhằm tránh cảnh… "vô phúc đáo tụng đình" cho thân chủ nổi tiếng.

Đâu chỉ vô địch Premier League, sao Man City còn kinh doanh hốt bạc, khởi nghiệp ầm ầm - Ảnh 2.

David Silva - ông chủ của 3 công ty lớn

Hậu sinh khả úy. Sau Pep Guardiola, phải nhắc đến một doanh nhân khủng khiếp khác, đó David Silva.

Từ Valencia đến Man City, David Silva có đời tư khá trầm lắng, ít ai để ý và hầu như không để lại tai tiếng gì bên ngoài sân cỏ. Và đằng sau cuộc sống trầm lặng đó, Silva cứ âm thầm hốt bạc từ các hoạt động kinh doanh.

Và nếu ông thầy Pep Guardiola mở công ty làm ăn từ năm 23 tuổi thì năm 2006, thời điểm mới là ngôi sao trẻ 20 tuổi của Valencia, David Silva đã thành lập Dajisi Image SL - công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo và tổ chức sự kiện tại thị trấn Arguineguín, Tây Ban Nha.

Chưa hết, tới năm 2010, sau khi trở thành nhà vô địch thế giới, Silva lại mở công ty kinh doanh bất động sản Nesula Sur SL cũng tại Arguineguín. Theo báo chí Tây Ban Nha, chỉ riêng việc mua đi bán lại 6 villa ở khu nghỉ dưỡng Tauro Mogan, Las Palmas đã mang lại lợi nhuận trị giá tổng cộng hơn 8 triệu euro cho ngôi sao Man City.

Đâu chỉ vô địch Premier League, sao Man City còn kinh doanh hốt bạc, khởi nghiệp ầm ầm - Ảnh 3.

Ngoài các đồng nghiệp sân cỏ, Silva còn quảng giao với rất nhiều doanh nhân có máu mặt tại xứ Đấu bò, trong số đó có hai doanh nhân Ignacio Rivas và Oscar Mancheno. Cùng với hai doanh nhân, nhà vô địch Premier League đã chi ra 6 triệu euro để đầu tư vào Amadores Beach Club & Spa - một khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí ở Gran Canaria.

Với số tiền đầu tư lớn từ ngôi sao Man City, Amadores Beach Club & Spa được nâng cấp chất lượng dịch vụ, mở thêm nhiều hộp đêm và tiện ích khác nên dần trở thành nơi hút khách hàng đầu tại Canaria. Và dĩ nhiên, khu nghỉ dưỡng này cũng là lựa chọn của Silva cùng nhiều cầu thủ khác vào mỗi kỳ nghỉ Hè.

David Silva đang hưởng mức lương 6,7 triệu bảng/năm tại Etihad. Nhưng dân làm ăn ở xứ Đấu bò cho rằng, con số ấy chưa thấm vào đâu so với những khoản kinh doanh ngoài bóng đá của doanh nhân trẻ Silva.

Đâu chỉ vô địch Premier League, sao Man City còn kinh doanh hốt bạc, khởi nghiệp ầm ầm - Ảnh 4.

Kompany học hành bài bản, đầu tư chắc tay

Vincent Kompany không làm ăn sớm như ông thầy Pep Guardiola hay đồng đội David Silva. Thay vào đó, đội trưởng Man City cho rằng "thương trường là chiến trường" nên đầu tư học hành bài bản về kinh doanh.

Khi tới Manchester City, Kompany đăng ký học kinh doanh tại The Manchester Business School. Năm 2017, sau một thời gian miệt mài đèn sách, trung vệ người Bỉ ra trường với tấm bằng MBA.

Để tránh những sai lầm có thể mắc phải khi khởi nghiệp cũng như tận dụng kinh nghiệm của người khác, ngôi sao Man City khôn ngoan hợp tác Garry Cook - cựu GĐĐH Man City và Mohammed Hussain - một đại gia có tiếng trong kinh doanh ở xứ Sương mù thành lập Elite Limousines VIP Protection Services Ltd - một công ty chuyên cung cấp siêu xe tầm cỡ Limousine, máy bay trực thăng cùng dịch vụ bảo vệ khách VIP.

Đâu chỉ vô địch Premier League, sao Man City còn kinh doanh hốt bạc, khởi nghiệp ầm ầm - Ảnh 5.

Khi công việc ở Elite thuận lợi và có nguồn thu lớn, Vincent Kompany mới làm riêng bằng cách đầu tư mở quán bar mang tên Good Kompany ở quê nhà Brussels.

Nói về đối tác Kompany, doanh nhân Mohammed Hussain thổ lộ: "Cái cách kinh doanh của Kompany cũng chắc chắn và quyết đoán như cách anh ấy đứng ở trung tâm hàng phòng ngự Man City".

Và tinh thần… khởi nghiệp ở Etihad

Không chịu thua bạn, kém thầy, hàng loạt ngôi sao khác ở Etidad cũng đã và đang lên kế hoạch tận dụng danh tiếng sân cỏ của mình để kiếm tiền bên ngoài sân cỏ.

Đâu chỉ vô địch Premier League, sao Man City còn kinh doanh hốt bạc, khởi nghiệp ầm ầm - Ảnh 6.

Sergio Aguero ngoài các bản hợp đồng quảng cáo thương mại cho một số thương hiệu, theo nguồn tin từ truyền thông xứ Tango, chân sút của Man Xanh cũng đã quyết định hợp tác với anh bạn ở đội tuyển quốc gia là Lionel Messi. Cụ thể, Sergio Aguero và Messi cùng hàng loạt đại gia tại Argentina được cho là đã đầu tư vào dự án khu đô thị cao cấp Azahares del Parana rộng tới 80ha ở tỉnh Santa Fe, Argentina.

Kevin De Bruyne thì muốn trở về Brussels mở nhà hàng như đàn anh Kompany. Trong khi đó, dưới sự tư vấn của công ty ARP Sport, Ilkay Guendogan và ông chú gốc Thổ Ilhan Guendogan đang lên kế hoạch trở về quê thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Quả thực, ở Man City, từ thầy cho đến trò, họ không chỉ biết đá bóng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại