Incheon sắp có bước ngoặt lớn, tương lai Công Phượng lại bị đặt dấu hỏi

Lupo |

Tiền đạo xứ Nghệ sẽ còn vài trận đấu nữa để chứng minh khả năng trước bước ngoặt này.

Sau 11 vòng đấu, Incheon United mới thắng được duy nhất 1 trận và dang đứng cuối BXH K-League. Lên thay thế HLV Andersen, HLV tạm quyền Lim Yoong-jong vẫn chưa có chiến thắng nào trong các trận đã qua.

Tình hình sẽ càng phức tạp hơn khi thời hạn tạm quyền của ông Lim Yoong-jong sẽ kết thúc vào giữa tháng 6 tới. Do chưa có chứng chỉ HLV như yêu cầu từ BTC, nhà cầm quân này không thể dẫn dắt Incheon United thêm nữa.

Đội bóng thuộc thành phố Incheon vì thế buộc phải đi tìm một HLV thay thế. 3 ứng cử viên hiện tại cho chiếc ghế nóng là Choi Yoon-kyum, Kim Si-seok và Chang Woe-ryong.

Mỗi vị chiến lược gia này đều có phong cách cầm quân riêng. Trong đó, ông Chang Woe-ryong là người có công lớn trong thành tích á quân K-League 2005 của Incheon, đó cũng là thứ hạng cao nhất lịch sử mà đội bóng từng có được.

Incheon sắp có bước ngoặt lớn, tương lai Công Phượng lại bị đặt dấu hỏi - Ảnh 1.

Công Phượng vừa trở lại đội hình ra sân của Incheon sau 3 trận vắng mặt.

Việc thay đổi HLV sẽ dẫn đến nhiều xáo trộn, từ tập luyện cho đến thi đấu. Với một ngoại binh chưa thực sự giành được chỗ đứng như Công Phượng, tác động lại càng lớn hơn. Có thể Phượng sẽ được ra sân nhiều, nhưng cũng có thể anh sẽ phải làm bạn dài hạn trên băng ghế dự bị.

Những vòng đấu K-League sắp tới là cơ hội để Công Phượng thể hiện bản thân, ghi điểm với HLV tương lai của Incheon United. Chỉ có như vậy, anh mới giành lợi thế trong cuộc chạy đua khốc liệt cho suất đá chính ở Incheon.

7. Công Phượng đã ra sân 7 trận tại K-League 2019, bao gồm 3 trận đá chính và 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại