Iron Dome: Đỉnh cao trí tuệ Israel, kỷ lục đánh chặn thế giới chưa từng chứng kiến!

Anh Tú |

Theo số liệu được tờ Jerusalem Post công bố, hệ thống phòng thủ Iron Dome đã hoạt động với tỷ lệ thành công lên tới 90% kể từ năm 2014, tăng khá cao so với tỷ lệ 75% trước đó.

Theo con số thống kê từ Quân đội Israel, hệ thống phòng thủ Iron Dome ("Vòm Sắt") của lực lượng này đã đánh chặn thành công 86% vụ tấn công bằng rocket của Phong trào vũ trang Hamas trong cuộc đụng độ căng thẳng suốt cuối tuần vừa qua.

Hamas đã phóng tổng cộng 690 quả rocket vào Israel trong một cuộc tấn công tổng lực khiến 4 người Israel tử vong cùng nhiều thiệt hại vật chất khác.

Phát ngôn viên Hamas tuyên bố, các cuộc tấn công dồn dập của họ là một thắng lợi to lớn bởi đã bẻ gãy được mạng lưới phòng thủ Iron Dome của Israel từng đóng vai trò là lá chắn làm giảm đi đáng kể hiệu quả tác chiến của Hamas kể từ khi nó được triển khai vào năm 2011.

Con số cụ thể trong vụ tấn công ngày 7/4 được Bộ Quốc phòng Israel công bố như sau:

- 690 quả rocket đã được Hamas phóng sang lãnh thổ Israel;

- 410 quả, tức 2/3 trong số đó rơi xuống các khu vực không có người sinh sống và không bị đánh chặn bởi Iron Dome;

- 279 rocket đã bị Iron Dome đánh chặn, trong đó 240 quả (86%) bị đánh chặn thành công;

- 39 rocket, tức khoảng 14% lọt qua lá chắn thép của Iron Dome và khiến 4 người thiệt mạng.

Iron Dome: Đỉnh cao trí tuệ Israel, kỷ lục đánh chặn thế giới chưa từng chứng kiến! - Ảnh 2.

"Vòm Sắt" khai hỏa. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội, người phát ngôn của Hamas, Abu Obeida cho biết phong trào vũ trang này đã "thành công trong việc vượt qua cái gọi là "Vòm Sắt" của Israel bằng cách áp dụng chiến thuật bắn đi hàng chục quả tên lửa trong một vụ phóng".

"Cường độ hỏa lực cao và khả năng hủy diệt lớn của các tên lửa do các chiến binh Hamas điều khiển đã thành công trong việc gây ra tổn thất nặng nề và hủy diệt lớn cho kẻ thù," ông Abu Obeida tuyên bố.

Việc phóng thành công 39 quả rocket đúng là đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho phía Israel nhưng chiến thuật bắn hàng loạt của Hamas dường như cũng chỉ làm giảm hiệu quả của Iron Dome xuống một vài điểm phần trăm mà thôi.

Theo số liệu mà tờ The Jerusalem Post trích dẫn, Iron Dome thường hoạt động với tỷ lệ thành công lên tới 90% kể từ năm 2014, tăng khá cao so với tỷ lệ 75% trước đó.

Chuẩn tướng Shahar Shochat, cựu chỉ huy lực lượng phòng không của Quân đội Israel trong bài phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 7/5 đã ca ngợi hệ thống phòng thủ Iron Dome "có một màn trình diễn tuyệt hảo".

Shochat cũng cho biết, Iron Dome đã xuất sắc đương đầu với tất cả các thách thức khi đánh chặn thành công tới hơn 2.000 tên lửa của đối phương kể từ khi nó được đưa vào sử dụng năm 2011 và nhóm chuyên gia phát triển hệ thống của Israel sẽ tiếp tục cải tiến để nâng cao hơn nữa hiệu quả của nó.

"Điều quan trọng là bạn luôn phải đi trước kẻ thù", Shochat nhấn mạnh.

Thời khắc Iron Dome đánh chặn rocket phóng đi từ Dải Gaza

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại