Vào lúc Iron Dome của Israel hụt hơi chặn rocket, "đội quân ăn cắp" của TQ bỗng bị réo tên

QS |

Hành động của Trung Quốc gây ra cho Mỹ nhiều tổn hại không kém gì Israel.

Trong những ngày qua, khi Israel phải đối mặt với những loạt rocket ồ ạt từ phía dải Gaza, thì Iron Dome - tấm khiên phòng vệ của Tel Aviv, với tỷ lệ đánh chặn thành công được quảng cáo lên tới 90%, trở thành tâm điểm gây chú ý.

Mặc dù các tổ hợp này tỏ ra khá hiệu quả, bắn hạ thành công nhiều quả đạn nguy hiểm, nhưng đã có những thời điểm chúng tỏ ra "hụt hơi".

Trong số các cuộc bàn tán sôi nổi về mức độ hiệu quả thực tế của tổ hợp Iron Dome những ngày gần đây, đã có một vụ việc được một số tờ báo nước ngoài khơi lại dù không rõ vì lý do gì.

Cụ thể, tạp chí National Interest và trang mạng defencenews.in ngày 6/5 đều đăng tải bài viết về vụ việc cáo buộc hacker Trung Quốc đánh cắp dữ liệu kỹ thuật dành cho hệ thống phòng thủ rocket Iron Dome từ hệ thống máy tính của các công ty Israel.

Vụ việc này được các phương tiện truyền thông đề cập đến lần đầu tiên vào năm 2014. Khi ấy, Brian Krebs - một cây viết về an ninh mạng cho biết, công ty Cyber Engineering Services (CyberESI) tại Maryland đã phát hiện ra vụ trộm.

"Trong giai đoạn 10/10/2011 - 13/08/2012, những kẻ tấn công - được cho là hoạt động bên ngoài Trung Quốc - đã đột nhập vào mạng tập thể của 3 công ty công nghệ hàng đầu Israel, trong đó có tập đoàn Elisra, tổ hợp Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel, và công ty các hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael" - Krebs viết.

Krebs cho hay, bằng cách khai thác các cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bí mật do hacker thiết lập, CyberESI đã xác định được rằng, những kẻ tấn công đã lấy đi một lượng lớn dữ liệu từ 3 công ty trên.

Hầu hết các thông tin bị đánh cắp là tài sản trí tuệ liên quan đến hệ thống Iron Dome, tên lửa Arrow III, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và các tài liệu kỹ thuật khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu.

Vào lúc Iron Dome của Israel hụt hơi chặn rocket, đội quân ăn cắp của TQ bỗng bị réo tên - Ảnh 1.

Trung Quốc thường xuyên đẩy mạnh hoạt động gián điệp quân sự (Ảnh minh họa: Reuters)

CyberESI tin rằng thủ phạm là "Comment Crew" - nhóm hacker do quân đội Trung Quốc hậu thuẫn. Mandiant - một công ty an ninh mạng tại Virginia - đã xác định được thêm nhóm này là một bộ phận của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, được biết đến với tên gọi "Đơn vị 61398".

Đơn vị 61398 được cho là đã đánh cắp các bí mật của Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố 5 thành viên bị cáo buộc của tổ chức này hồi tháng 5/2014.

Vụ trộm đề cập ở trên cũng gây ra cho Mỹ nhiều tổn hại như Israel bởi Arrow là hệ thống phòng thủ tên lửa cho Mỹ-Israel hợp tác chế tạo. Trong số những tài liệu bị đánh cắp có nhiều đóng góp từ phía các công ty quốc phòng Mỹ.

Đất nước Israel tuy nhỏ bé nhưng có một nền công nghiệp an ninh mạng khổng lồ và một đội ngũ hacker, cũng như chống hacker chuyên nghiệp.

Vì thế, nếu như Trung Quốc có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính thuộc hàng tối mật của Israel, thì họ cũng có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính của Mỹ, hay bất cứ quốc gia nào khác.

Từ đó đến nay, vẫn chưa có thêm thông tin mới nào về vụ đánh cắp và cũng không rõ Bắc Kinh đã làm gì với những thông tin có được về hệ thống Iron Dome.

Hệ thống này được tối ưu hóa để đánh chặn các quả đạn rocket trước khi chúng rơi xuống các thành phố của Israel. Trong khi đó, bắn hạ máy bay ném bom tàng hình hay tên lửa hành trình của Mỹ dường như là ưu tiên cao hơn đối với Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại