Hàng chục nhân viên cứu hộ lặn tìm nữ sinh lớp 8 giả nhảy sông tự tử

Hoàng An |

Cơ quan chức năng cho biết, do T. chơi điện thoại nhiều bị la mắng nên nảy sinh ý định giả nhảy sông để dọa cha mẹ.

Cuối giờ chiều 2/5, Chính quyền xã Chung Chính (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) nhận được tin báo về việc, nữ sinh N. T. T. (14 tuổi – họ sinh lớp 8) nhảy xuống sông Đồng Khởi tự tử.

Nhận thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Tại hiện trường, họ phát hiện chiếc xe đạp, cặp sách của T. được dựng bên bờ sông.

Hàng chục người dân và lực lượng cứu hộ đã xuống lội xuống sông để mò lặn nhưng không có kết quả.

Đến rạng sáng ngày 3/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy T. ở nhà một người bạn thân.

Công an xã Trung Chính cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc do T. mải chơi điện thoại. Khi bị bố mẹ nhắc nhở nhiều lần, nữ sinh đã tự ái và nảy sinh ý định dựng hiện trường giả nhảy sông tự tử để dọa bố mẹ.

Chiều 2/5, T. cùng một người bạn tên V. đi xe đạp đến sông Đồng Khởi rồi để lại đồ đạc cá nhân ở trên bờ. Sau đó, cả hai đi đến nhà một hộ dân gần cầu Phương báo tin có người nhảy cầu tự tử rồi cùng nhau về nhà V. bằng xe đạp để trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại