Việt Nam sẽ vô tình được hưởng lợi nhờ kế hoạch mạo hiểm của Thái Lan?

Tiểu Mã |

Có thể U22 Thái Lan sẽ dùng đội hình rất trẻ để tham dự SEA Games và khi đó, cơ hội sẽ mở ra thêm cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong mục tiêu chinh phục chức vô địch.

Trong thời gian tới, bóng đá Thái Lan lẫn Việt Nam đều tham dự cùng một đấu trường từ đội U22 đến U23. Với lứa U22 sẽ là SEA Games 30 tại Philippines còn với lứa U23 là VCK giải U23 châu Á vào đầu năm 2020.

Tuy nhiên, so với U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan đang gặp áp lực lớn hơn rất nhiều. Bởi theo truyền thông xứ Chùa Vàng, thầy trò HLV Gama sẽ phải dồn sức tập trung cho mục tiêu có thể nói là quan trọng nhất với bóng đá Thái Lan trong giai đoạn sắp tới, đó là lọt vào top 3 đội mạnh nhất ở VCK giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà, qua đó giành vé dự Olympic Tokyo.

Tờ Khaosod của Thái Lan vừa có bài viết cho rằng việc đặt mục tiêu quá cao ở VCK giải U23 châu Á 2020 chắc chắn sẽ gây ra khó khăn lớn cho quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Gama.

Theo tờ báo Thái Lan, hiện tại LĐBĐ nước này (FAT) vẫn đang cân nhắc phương án dùng một đội hình rất trẻ để tham dự SEA Games với mục tiêu giữ những cầu thủ quan trọng để triệu tập lên đội U23 thi đấu ở giải U23 châu Á. Điều này đồng nghĩa với việc, người Thái hoàn toàn có thể "hy sinh" giải SEA Games để hướng tới việc hoàn thành mục tiêu lớn hơn, mang tầm châu lục.

Việt Nam sẽ vô tình được hưởng lợi nhờ kế hoạch mạo hiểm của Thái Lan? - Ảnh 1.

Thái Lan có thể dùng 2 đội hình hoàn toàn khác nhau để tham dự SEA Games và sau đó là giải U23 châu Á. Khi đó, U22 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để vô địch SEA Games.

Đây là kế hoạch mạo hiểm bởi Thái Lan có thể phải đối diện với nguy cơ "mất cả chì lẫn chài" trong trường hợp đánh mất ngôi vương SEA Games mà vẫn không thể lọt top 3 đội xuất sắc nhất châu Á để chinh phục suất dự Olympic. Song, một số ý kiến từ FAT cho rằng Thái Lan có thể buộc phải làm như vậy do thời điểm kết thúc SEA Games (11/12/2018) và ngày khai mạc giải U23 châu Á (8/1/2020) là khá gần nhau. Nếu dùng lứa dự SEA Games để đá giải U23 châu Á thì "Voi chiến" rất dễ lâm vào tình trạng quá tải.

Theo Khaosod, chủ tịch FAT Somyot Pumpanmuang còn cho rằng liên đoàn cần nghiên cứu kỹ phương án để một nhà cầm quân khác dẫn dắt đội U22 đá SEA Games. Trong thời gian này, HLV Gama sẽ cùng các học trò ở đội U23 rèn quân để chuẩn bị cho giải châu Á.

Trong khi đó, giám đốc kỹ thuật Wittaya Laohakul.cũng khẳng định FAT cần tính toán rất kỹ phương án chia đôi lực lượng để hướng tới 2 mục tiêu SEA Games và giải U23 châu Á. Sắp tới, FAT dự kiến sẽ có những cuộc họp trước khi tìm ra một phương án cuối cùng.

Như vậy, có thể thấy bóng đá Thái Lan đang đặt mục tiêu rất cao ở giải châu Á trên sân nhà hòng lấy suất dự Olympic. Trong trường hợp FAT dùng đội hình trẻ dự SEA Games để giữ quân cho giải châu Á, chắc chắn cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo chinh phục chức vô địch tại Philippines vào cuối năm nay sẽ tăng lên đáng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại