Nga "tặng không" xe thiết giáp nâng cấp cho quốc gia láng giềng

Nam Đồng |

Thời gian qua Nga rất tích cực thực hiện chính sách trao tặng vũ khí cũ cho các "quốc gia phên giậu" như một hành động nhằm củng cố tuyến phòng thủ từ xa.

Truyền thông Nga vừa đăng tải một số hình ảnh về lô hàng quân sự bao gồm 9 xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M nâng cấp được nước này "cho không" Kyrgyzstan. Được biết đây là phiên bản BRDM-2M tương tự sản phẩm mà Nga tặng cho Lào, nhiều khả năng chúng có xuất xứ từ kho dự trữ chiến lược dưới thời Liên Xô.

Việc Quân đội Nga trao tặng vũ khí cho các quốc gia láng giềng thân thiết đã trở thành thông lệ trong vài năm gần đây, có thể ví dụ như trường hợp các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PS, xe thiết giáp chở quân BTR-70M, hay xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B... được cho đi dưới dạng này.

Nga sẽ không phải chịu thiệt vì số vũ khí trên họ không có nhu cầu sử dụng, khi mang đi tặng đồng minh sẽ vừa tạo được tuyến phòng thủ từ xa, lại vừa tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với "hàng xóm".

Nga tặng không xe thiết giáp nâng cấp cho quốc gia láng giềng - Ảnh 1.

Cận cảnh một chiếc xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M vừa được Nga tặng cho Kyrgyzstan

Theo quan sát bên ngoài, các xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M này được gia cường thêm giáp bằng những tấm thép gắn bên hông, cung cấp khả năng chống lại đạn súng máy hạng nặng cỡ 12,7 mm thay vì chỉ chịu được đạn 7,62 mm như hiện nay.

Ngoài ra xe còn được bổ sung thêm cửa hông ở hai bên thân, cho phép binh sĩ ra vào một cách thuận tiện hơn nhiều so với cửa nóc. Tuy nhiên dễ nhận thấy rằng trên những chiếc BRDM-2M này tấm chắn sóng phía trước đã bị loại bỏ, cho thấy nó không còn khả năng bơi, có lẽ là do trọng lượng gia tăng đáng kể.

Ngoài ra cũng phải chú ý tới các camera truyền hình lắp ở bên ngoài và cả một khối quang điện gắn phía trên tháp súng máy. Các khí tài này giúp kíp chiến đấu quan sát tình hình chiến trường một cách rõ ràng và mức độ chính xác khi tác xạ vũ khí cũng được nâng cao vượt trội.

Nga tặng không xe thiết giáp nâng cấp cho quốc gia láng giềng - Ảnh 2.

Lô xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M vừa được Nga tặng cho Quân đội Kyrgyzstan

Bên cạnh 9 chiếc xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M kể trên, Quân đội Kyrgyzstan còn nhận được 2 trực thăng đa dụng Mi-8MT. Theo ước tính, tổng giá trị số vũ khí Nga vừa trao tặng cho Kyrgyzstan vào khoảng 6 triệu USD, đây là con số rất phải chăng.

Cấu hình hiện đại hóa đối với xe bọc thép BRDM-2M này theo đánh giá là tương đối đơn giản và dễ dàng triển khai với chi phí thấp, đây là cách làm mà nhiều lực lượng vũ trang khác có thể học tập nhằm nâng cao năng lực tác chiến cho quân đội mình.

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2 thể hiện khả năng vượt chướng ngại vật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại