Nước Nga bị mắng thậm tệ, TT Putin bức xúc: Nước khác làm được, vì sao Nga không được làm?

Hồng Anh |

Tổng thống Putin cho rằng làn sóng chỉ trích sáng kiến nhân đạo của Nga về việc cấp hộ chiếu cho người dân ở vùng Donbass là điều rất "kì lạ".

Việc Nga quyết định đơn giản hóa việc cấp hộ chiếu cho những người dân sinh sống tại khu vực Đông Ukraine là điều hoàn toàn bình thường và không phải là ngoại lệ, bởi trước đó từng có nhiều quốc gia trên thế giới hành động tương tự nhằm tạo điều kiện cho các công dân của họ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định.

Cụ thể, trong cuộc họp báo hậu hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều ngày hôm qua (25/4) tại thành phố Vladivostok thuộc miền Viễn Đông Nga, Tổng thống Putin đã bình luận rằng làn sóng chỉ trích sáng kiến nhân đạo của Nga về việc cấp hộ chiếu cho người dân ở vùng Donbass là điều rất "kì lạ".

Vị Tổng thống Nga đã liệt kê một số quốc gia đã thực hiện chương trình tương tự, như Hungary và Romania (cấp hộ chiếu), hay Ba Lan (cấp thẻ 'Karta Polaka’ dành cho các công dân Ba Lan tại Ukraine).

Theo ông Putin, quyết định của Nga không chỉ được áp dụng với công dân Nga tại Ukraine, mà còn đối với các công dân Ukraine "có mối liên hệ với Nga" theo một số cách nào đó, như quan hệ ràng buộc gia đình hay hôn nhân. "Hơn nữa, nếu những nước láng giềng khác của Ukraine đã được phép làm điều này trong nhiều năm qua, vậy tại sao Nga không thể?"

"Về vấn đề này, tôi có một thắc mắc - như vậy nghĩa là công dân Nga sinh sống ở Ukraine không được công nhận ngang bằng với những công dân Romania, Ba Lan hay Hungary ư?" - ông Putin nói.

Đầu tuần này, chính quyền Moskva đã thông qua một đạo luật đơn giản hóa điều kiện cấp hộ chiếu Nga cho các cư dân sinh sống ở khu vực miền Đông Ukraine do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Theo đạo luật trên, giờ đây người dân ở miền Đông Ukraine sẽ có thể được cấp hộ chiếu đơn giản và nhanh chóng hơn chỉ trong vòng 3 tháng.

Tất nhiên là phía Ukraine, Mỹ và một số đồng minh của Mỹ là Pháp, Đức đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của Nga. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định rằng đạo luật này không nhằm khiêu khích bất kì ai, mà chỉ đơn thuần là "hành động nhân đạo".

Theo vị Tổng thống Nga, những công dân Nga và công dân Ukraine nói tiếng Nga đang ở trong tình cảnh rất bấp bênh, bởi họ đang thiếu thốn "rất nhiều thứ, trong đó bao gồm những quyền con người cơ bản nhất".

Những người dân sinh sống ở miền Đông Ukraine thường gặp vấn đề trong cuộc sống thường nhật, từ những điều cơ bản nhất như đặt vé máy bay hay nộp hồ sơ vào đại học, ông Putin nói.

Trong khi đó, chính phủ Ukraine dường như không bận tâm đến việc thực thi thỏa thuận Minsk khi họ gần như cô lập hoàn toàn vùng lãnh thổ này khỏi phần còn lại của đất nước, theo ông Putin.

Mặc dù vậy, vị Tổng thống Nga vẫn khẳng định rằng Moskva sẵn sàng khôi phục hoàn toàn quan hệ với Kiev, tất nhiên là với điều kiện Nga không phải "đơn phương" làm điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại