Vụ nữ sinh lớp 8 mang bầu ở Lào Cai: Thầy nhờ giặt quần áo, ưu tiên trong học tập

Hoàng An |

Nữ sinh H. từng kể với chị Đ., nhiều lần thầy giáo dụ dỗ H. "làm chuyện người lớn", lần gần nhất cách đây hơn 2 tuần.

Chiều 24/4, Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc thầy Nguyễn V. A. (36 tuổi, giáo viên trường THCS số 2 Thượng Hà) bị tố cáo có hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là nữ sinh H. T. H. (13 tuổi), hiện đã mang thai 12 tuần.

Chia sẻ với PV, chị H. T. Đ. (chị dâu của H.) tâm sự, hôm nay gia đình đã cử hai người thân cùng với công an đưa em H. xuống Hà Nội để giám định ADN thai nhi.

Chị cho biết, từ khi phát hiện sự việc đến nay, cả nhà đều rất hoang mang, buồn rầu. Bản thân chị cũng đang mang thai, người mệt mỏi nếu không thể đi cùng.

Gia đình bây giờ đang tìm cách giải quyết tốt nhất cho H. để mọi chuyện ổn thỏa, nhưng trước hết phải theo quy định của pháp luật.

Chị Đ. nói, H. là đứa bé chịu khổ từ nhỏ, sống thiếu thốn tình cảm, em không có bố còn mẹ thì bị câm điếc. Ở nhà, H. cũng ít nói chuyện, tâm sự với người thân.

Vụ nữ sinh lớp 8 mang bầu ở Lào Cai: Thầy nhờ giặt quần áo, ưu tiên trong học tập - Ảnh 2.

Trường THCS Thượng Hà.

"H. thường đi học cả tuần, trưa thứ 7 mới về nhà. Cách đây hai hôm tôi phát hiện em có biểu hiện lạ, tôi mới hỏi thêm thì H. bảo bị thầy dụ dỗ và cưỡng hiếp, ngay sau đó tôi đi mua que thử thai cho H. và thấy 2 vạch", chị Đ. nói.

Gia đình sau đó làm đơn tố giác lên chính quyền xã Thượng Hà.

H. từng kể với chị Đ. nhiều lần thầy V. A. dụ dỗ H. quan hệ, lần gần nhất cách đây hai tuần.

Khoảng hai tháng trước, chị Đ. thấy H. cầm một điện thoại thông minh dùng, khi gặng hỏi em nói được thầy A. cho để tiện liên lạc hỏi sĩ số lớp.

Thấy sự việc bất thường, chị Đ. gọi điện cảnh báo thầy không được đưa điện thoại cho H. nữa nhưng thầy A. trả lời: "Tôi tin tưởng H. nên tôi giao trách nhiệm".

Có lần chị Đ. được nghe những người bạn học cùng lớp với H. kể về việc thầy A. còn nhờ H. giặt quần áo và rất ưu tiên em trong học tập lẫn lao động tập thể.

"Mấy hôm nay H. nó có bảo là không đi học nữa vì sợ các bạn cười chê ảnh hưởng đến tâm lí, tôi cũng sợ em sẽ nghĩ quẩn. Hôm qua Ban giám hiệu nhà trường đã đến và động viên thì H. đã đồng ý đi học trở lại, nhưng tôi vẫn lo", chị Đ. tâm sự.

Hiện gia đình chỉ mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý và tìm các biện pháp giải quyết sự việc sao cho tốt đẹp hơn.

Ngày 22/4, gia đình nữ sinh H. T. H. (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) gửi đơn tố cáo thầy A. dạy môn Toán - Tin của trường có hành vi hiếp dâm khiến nữ sinh này, làm em mang thai 12 tuần.

Theo báo cáo của Công an xã Thượng Hà, nữ sinh khai thầy A. có hành vi hiếp dâm đối với mình từ cuối năm 2017, nam giáo viên đã mua cho nữ sinh một chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc.

Trong biên bản lời khai của Công an xã Thượng Hà, thầy A. cũng thừa nhận có "quan hệ" với H.

Thầy V. A., đã có vợ cũng làm nghề giáo viên và hai con nhỏ. Thầy về công tác tại điểm trường Thượng Hà đã hơn 5 năm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giáo viên này mới được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại