"Ôm chân NATO, hắt hủi Gấu Nga", Hải quân Ukraine lĩnh ngay hậu quả

Chỉ Nhàn |

Không còn đủ kinh phí, năng lực, kỹ thuật chế tạo tàu mới, Hải quân Ukraine thời "mạt vận" đành phải dùng tạm tàu đánh cá rỉ sét hoán cải thành tàu trinh sát.

Hôm 23/4, tại nhà máy đóng tàu Kuznya na Rybalskomu ở Kiev (Ukraine) đã diễn ra lễ hạ thuỷ tàu trinh sát hạng trung cho Hải quân Ukraine. Đáng lưu ý, đây không phải là sản phẩm đóng mới mà nó được cải tạo từ... tàu đánh cá.

Dẫu vậy, tại buổi lễ giới chức Ukraine bày tỏ niềm hân hoan, đầy tự hào tiếp nhận con tàu "mới" nhằm tăng cường sức mạnh Hải quân Ukraine "èo uột, ốm yếu" suốt nhiều năm qua.

"Đây là một bước đột phá lớn và đây là một chiến thắng. Chiến thắng của tất cả những công nhân làm việc tại nhà máy Kuznya na Rybalskomu. Chiến thắng của Hải quân Ukraine...", Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak nói trong lễ hạ thuỷ.

Về nguồn gốc chiếc tàu đánh cá mà Ukraine cải tạo làm tàu trinh sát, theo bmpd, nhà máy Leninskaya Kuznitsa (tên cũ của nhà máy Kuznya na Rybalskomu) là nơi thực hiện công trình chế tạo tàu đánh cá lưới rê 1.200 tấn, dài 54m đề án 502EM - phát triển từ đề án 502 trong những năm 1960.

Từ 1968 tới 1995, 40 tàu cá đề án 502E, 340 tàu 502EM và 16 tàu tìm ngư trường đề án 05027 được chế tạo tại Kiev.

Ngoài ra, một số tàu cá tiếp tục hoàn thành trong giai đoạn 1996-2000 (5 chiếc) và 2008-2009 (2 tàu). Tổng cộng, nhà máy ở Kiev đóng 347 tàu (đánh số hiệu từ 1350 tới 1696) bao gồm 19 chiếc xuất khẩu.

Thêm 5 tàu đánh cá 502EM tiếp tục được xây dựng trở lại trong những năm 1990 và vẫn còn hoàn thiện ở nhà máy Kiev.

Như vậy, khả năng cao một trong số các thân tàu 502EM mà nhà máy Kiev đang xây dựng dở có thể được sửa đổi làm tàu trinh sát quân sự.

Ôm chân NATO, hắt hủi Gấu Nga, Hải quân Ukraine lĩnh ngay hậu quả - Ảnh 2.

Hạ thủy tàu trinh sát hạng trung của Hải quân Ukraine.

Mặc dù việc dùng thiết kế tàu dân sự làm các nhiệm vụ đặc biệt gồm việc trinh sát, do thám không phải là chuyện hiếm trong lịch sử nhờ tính ngụy trạng dễ dàng, khó bị phát hiện.

Thế nhưng, sự kiện này một lần nữa "bộc lộ" năng lực của công nghiệp đóng tàu quân sự Ukraine đã tới mức tệ hại.

Sau hàng chục năm phát triển độc lập, Ukraine vẫn đang "ăn nhờ ở đậu" các nền tảng công nghệ cũ, lỗi thời của Liên Xô dù luôn đưa ra tuyên bố đi ngược lại với lịch sử, mang tính thù địch với Liên bang Nga.

Ôm chân NATO, hắt hủi Gấu Nga, Hải quân Ukraine lĩnh ngay hậu quả - Ảnh 3.

Nghi thức hạ thủy tàu trinh sát ttrong công xưởng cũ kĩ thời Liên Xô của nhà máy Kuznya na Rybalskomu,.

Ngay cả một chiếc tàu trinh sát, họ cũng không còn đủ sức để đóng mới, thay vào đó phải tận dụng vào khung thân tàu đánh cá rỉ sét nằm lăn lóc trong công xưởng để tạo ra tàu trinh sát "tự hào".

Không hiểu các quan chức Ukraine nghĩ gì khi họ vừa tuyên bố phản ứng Nga, đe dọa Moscow trong khi vẫn phải dùng công nghệ cũ thời Liên Xô mà nay đáng để bán sắt vụn.

Tìm hiểu thêm một chút về nhà máy Kuznya na Rybalskomu, dưới thời Liên Xô công nhân nhà máy được no ấm với các "hợp đồng" đóng các tàu hộ vệ Grisha cho Hải quân Liên Xô và các nước cộng hòa.

Tuy nhiên, sau khi thuộc quyền sở hữu của Ukraine, nhà máy hầu như chẳng có lấy hợp đồng quân sự nào ra trò. Mãi đến gần đây, họ mới có sản phẩm quân sự đầu tiên sau thời gian dài đóng xưởng là đề án tàu pháo 58155 Gyurza-M.

Lớp tàu với lượng giãn nước 54 tấn này được coi là "niềm tự hào" lớn của Hải quân Ukraine sau năm 2014.

Dẫu vậy, với lượng giãn nước bé, khí tài hạn chế, lớp tàu này không thể giúp ích gì cho Ukraine thời điểm hiện tại. Tháng 11/2018, 2 chiếc đã bị tàu tuần duyên Nga "tóm sống" trên eo biển Kerch.

Video hạ thủy tàu trinh sát 1.200 tấn của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại