2 mẹ con bị tù vì giành lại xe vi phạm với công an

NHẪN NAM |

Người mẹ bị tù treo, người con bị 8 tháng tù giam, về tội chống người thi hành công vụ, vì đã giành lại chiếc xe vi phạm giao thông với nhiều công an.

Ngày 22-4, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phúc Cảnh (25 tuổi), tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo 8 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ .

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 21-4-2018, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự Công an phường Trung Nhứt (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ ) gồm sáu người, trong đó có ông Nguyễn Đức Huy và Đỗ Văn Lành, đang tuần tra trên tỉnh lộ 921. 

Khi đến khu vực Tràng Thọ A – phường Trung Nhứt, Tổ tuần tra phát hiện Mạc Văn Hiện chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Phúc Cảnh. Tổ tuần tra ra dấu hiệu dừng xe, kiểm tra giấy tờ xe và đo nồng độ cồn. Kết quả, nồng độ cồn của Hiện vượt mức quy định (1.554mg/1 lít khí thở).

Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Sau khi Hiện ký vào các biên bản vi phạm hành chính thì Cảnh không đồng ý, xin Tổ tuần tra bỏ qua lỗi vi phạm, không tạm giữ phương tiện (xe vi phạm của Cảnh) nhưng Tổ tuần tra không đồng ý.

Cảnh bèn khóa cổ xe rồi ném chìa khóa đi nơi khác làm Tổ tuần tra không tìm được. Cảnh kéo xe vào sân nhà mình (địa điểm bị chặn xe gần nhà Cảnh) nhưng bị ngăn cản. 

Cảnh dùng chân đạp xe ngã xuống đường, liên tục đạp phá xe với mục đích không cho tạm giữ xe. Ông Huy và ông Lành khống chế Cảnh thì bà Mạc Thị Cẩm Liệt (mẹ Cảnh) ngăn cản. Bà Liệt cắn tay ông Huy. Cảnh cắn đùi ông Huy. Thấy vậy, ông Huy và ông Lành buông Cảnh ra.

Do không tạm giữ được phương tiện, Tổ tuần tra báo cáo về Công an quận sự việc của Cảnh. Cảnh cùng người nhà kéo chiếc xe vào sân nhà rồi đóng cửa rào lại. Sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 của quận đến nhà Cảnh vận động giao nộp xe vi phạm.

Quá trình điều tra, ông Huy từ chối trưng cầu giám định thương tích, không yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Xử sơ thẩm vào tháng 10-2018, TAND quận Thốt Nốt đã xử phạt Cảnh 8 tháng tù (giam), bà Liệt 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) cùng về tội chống người thi hành công vụ. Sau đó, Cảnh kháng cáo xin hưởng án treo.

HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo cùng mẹ ruột tấn công Tổ tuần tra, cùng cha cất giữ tài sản là chiếc xe vi phạm . Hành vi của bị cáo là cố ý. Bản án đã tuyên với bị cáo là nhẹ. Bị cáo có nhân thân xấu (có tiền sự về hành vi đánh nhau) nên không đủ điều kiện được hưởng án treo. Do đó, tòa chấp nhận đề nghị của VKS, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án như trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại