Đối thủ đầy khó chịu của Việt Nam thuê HLV đẳng cấp, thầy Park thêm mối lo về SEA Games

Đoàn Dự |

HLV người Montenegro, Miodrag Radulović đã tạo ra rất nhiều cột mốc lịch sử với bóng đá Lebanon và giờ đây, ông đến Myanmar.

LĐBĐ Myanmar vừa chính thức công bố việc chiêu mộ thành công HLV Miodrag Radulović để thay thế vị trí chiến lược gia người Đức, ông Antoine Hey để lại (bị sa thải sau AFF Cup 2018). Thời gian qua, HLV CLB Yangon United, Myo Min Tun là người tạm quyền trên ĐTQG Myanmar.

Ông Miodrag Radulović sẽ gắn bó với LĐBĐ Myanmar từ nay tới 12/2020 và có thể được gia hạn nếu đạt thành tích tốt. Trước mắt, ông sẽ dẫn dắt ĐTQG Myanmar dự vòng loại World Cup 2022 rồi sau đó là U22 dự SEA Games 2019.

Đối thủ đầy khó chịu của Việt Nam thuê HLV đẳng cấp, thầy Park thêm mối lo về SEA Games - Ảnh 1.

ĐTQG Myanmar hiện đứng hạng 140 FIFA và sẽ bắt đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á từ vòng 2, giống Việt Nam. Các trận đấu sẽ bắt đầu từ tháng 9 tới, kéo dài đến tháng 11, mỗi tháng 2 trận. Còn SEA Games 2019 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 11. Với việc phải ôm 2 nhiệm vụ trùng nhau, ông Miodrag Radulović sẽ gặp khó khăn còn hơn HLV Park Hang-seo.

Bởi lẽ, HLV Park Hang-seo dù sao cũng đã quen thuộc với bóng đá Việt Nam, còn ông Miodrag Radulović thì còn chưa chính thức nhậm chức.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia này vẫn sẽ là ẩn số đáng ngại với mọi HLV tham dự SEA Games. Bởi lẽ chiến tích của HLV 51 tuổi này, đặc biệt với bóng đá Lebanon là khá ấn tượng.

Ông Miodrag Radulović đã đưa ĐTQG Lebanon đạt thứ hạng FIFA cao nhất trong lịch sử, 77, và lần đầu dự Asian Cup vào đầu năm nay, cũng như có chiến thắng đầu tiên tại giải (4-1 trước Triều Tiên).

Trước đó, ông Miodrag Radulović từng dẫn dắt U19 Serbia & Montenegro (2005/06) cũng như làm trợ lý tại CLB nổi tiếng của Nga, Dynamo Moscow (2010/11).

Tại ĐNÁ, Myanmar không phải cái tên nổi trội hơn Việt Nam, thế nhưng chúng ta cũng chẳng thiếu duyên nợ cùng địch thủ này và không ít lần phải "ôm hận", đặc biệt ở cấp độ trẻ. Cũng tại SEA Games 2015, chính Myanmar khi đó là đội đã vượt qua Việt Nam ở Bán kết, với tỷ số 2-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại