HLV Park Hang-seo chấm cầu thủ nào trận Đà Nẵng – SLNA?

Hoài Đan |

Trong trận đấu sớm vòng 5 Wake-up 247 V.League 2019 giữa SHB.Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An, HLV Park Hang-seo đã đến “xem giò” các cầu thủ.

Nhìn vào đội hình xuất phát của cả Đà Nẵng và SLNA có thể dễ nhận thấy nhiều gương mặt tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia, U23 Việt Nam. Trong số này có nhiều người đã được làm việc cùng HLV Park Hang-seo nhưng cũng có những gương mặt đã lâu không còn xuất hiện trên đội tuyển.

Bên phía chủ nhà Đà Nẵng, thủ môn Văn Biểu, trung vệ Thanh Thịnh, tiền đạo Hà Đức Chinh là những người mới nhất được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 Châu Á 2020.

Còn hai hậu vệ Phạm Mạnh Hùng và Âu Văn Hoàn đều là những người đã từng góp mặt ở U23 và ĐTQG dưới thời HLV Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Âu Văn Hoàn từng được HLV Park Hang-seo gọi tập trung ở trận đấu ra mắt của ông tại Vòng loại Asian Cup 2019 gặp Afghanistan. Tuy nhiên, sau đó hậu vệ xứ Nghệ cũng không có cơ hội thể hiện.

HLV Park Hang-seo chấm cầu thủ nào trận Đà Nẵng – SLNA? - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ SLNA chơi ấn tượng ở trận đấu này. Ảnh: VPF

Bên phía SLNA, do cả Phan Văn Đức và Xuân Mạnh đều đang điều trị chấn thương nên những gương mặt trong đội hình xuất phát chủ yếu là người cũ dưới thời HLV Miura và Nguyễn Hữu Thắng.

Có thể kể thủ môn Nguyên Mạnh, các hậu vệ Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Hoàng, Đình Đồng, tiền đạo Hồ Phúc Tịnh. Trường hợp của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc cũng được chú ý khi anh từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG hồi đầu năm 2018.

Sau trận đấu này, SLNA đã giành chiến thắng 2-0. Trong trận đấu này, các cầu thủ bên phía Đà Nẵng đã có trận đấu không tốt, đặc biệt là việc hai hậu vệ Mạnh Hùng và Âu Văn Hoàn đều mắc lỗi dẫn đến hai bàn thua đáng tiếc của đội chủ nhà. Còn tiền đạo Hà Đức Chinh tiếp tục khiến HLV Lê Huỳnh Đức không hài lòng với màn trình diễn kém thuyết phục.

HLV Park Hang-seo chấm cầu thủ nào trận Đà Nẵng – SLNA? - Ảnh 2.

Hậu vệ Mạnh Hùng (số 68) đã có trận đấu không tốt. Ảnh: VPF.

Hai gương mặt nổi bật bên phía SLNA ở trận đấu này là thủ thành Nguyên Mạnh và trung vệ Văn Khánh. Thủ thành xứ Nghệ đã tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng và thêm một trận đấu giữ sạch lưới.

Nguyên Mạnh từng là thủ thành số 1 của ĐTQG, thế nhưng sau sai lầm từ AFF Cup 2016 cùng với chấn thương đã khiến anh đánh mất cơ hội của mình. Với việc tìm lại giá trị bản thân, Nguyên Mạnh đang hy vọng sẽ được trở lại.

Ngoài ra, trung vệ Hoàng Văn Khánh cũng đã có một trận đấu tốt khi đã cùng với hàng thủ háo giải hầu hết các tình huống nguy hiểm trước khung thành Nguyên Mạnh. Văn Khánh từng là trung vệ chủ lực của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Thế nên, anh cũng sẽ là gương mặt sẽ được ông Park chú ý.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc cũng là một trong những cái tên đáng chú ý. Theo nhận xét của HLV Đức Thắng bên phía SLNA thì Khắc Ngọc xứng đáng được gọi lên tuyển.

Thực tế, Khắc Ngọc từng được HLV Park Hang-seo triệu tập hồi đầu năm 2018, thế nhưng đáng tiếc là anh không nằm trong kế hoạch tại AFF Cup.

Sắp tới ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho King’s Cup 2019 tại Thái Lan. HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục thị sát tại V.League để đưa ra bản danh sách cuối cùng. Hy vọng đội tuyển sẽ có nhiều gương mặt đã từng khẳng định được giá trị và lấy lại được phong độ ở thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại