Bắc Ninh: Nghi án cha dùng búa giết chết con trai rồi ra đường ray tàu hỏa tự sát

Hoàng An |

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường phát hiện trong căn phòng ngủ anh Vân có chiếc búa và nhiều vết máu.

Ngày 15/4, VKS Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh, cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Thuận Thành.

Trước đó, khoảng 0h ngày 12/,4 Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của Trung tâm y tế huyện Thuận Thành về việc có nạn nhân nghi bị giết hại, được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng làm rõ nạn nhân là anh Nguyễn Đức Vân (32 tuổi, trú tại xã An Bình, Thuận Thành).

Anh Vân được người nhà đưa tới Trung tâm Y tế Thuận Thành cấp cứu nhưng không qua khỏi, trên người có nhiều vết thương nghi bị sát hại.

Khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng phát hiện trong căn phòng ngủ anh Vân trên tầng 2 có chiếc búa và nhiều vết máu.

Cùng thời điểm đó, cơ quan chức năng thấy ông Nguyễn Đức Vỹ (60 tuổi, cha ruột Vân) không có mặt ở nhà, ông đi đâu không rõ.

Đến khoảng 9h ngày 12/4, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của Công an huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương về việc ông Vỹ bỏ xe máy ở thành cầu rồi nhảy vào đường ray bị tàu hỏa cán chết - nghi vấn tự tử.

Cơ quan chức năng nghi, ông Vỹ đã sát hại con trai rồi tự sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại