Cầu thủ Đà Nẵng bị HLV Huỳnh Đức mắng xối xả, cúi gằm mặt rời sân Lạch Tray

Phạm Huyền |

Hà Đức Chinh đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trên sân Lạch Tray của Hải Phòng tối ngày 14/04. Anh gần như vô hại trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ và đầy tiểu xảo của đội bóng đất Cảng.

Cầu thủ Đà Nẵng bị HLV Huỳnh Đức mắng xối xả, cúi gằm mặt rời sân Lạch Tray - Ảnh 1.

Chiều 14/04, Đức Chinh và các đồng đội tại Đà Nẵng đã hành quân tới sân Lạch Tray của Hải Phòng. Họ rất cần một chiến thắng để vươn lên nửa trên của BXH.

Cầu thủ Đà Nẵng bị HLV Huỳnh Đức mắng xối xả, cúi gằm mặt rời sân Lạch Tray - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trước một hàng phòng ngự chơi rắn và tiểu xảo của Hải Phòng, Đức Chinh đã không để lại được nhiều dấu ấn. Anh chàng liên tục bị phạm lỗi khi cầm bóng.

Có những lần Đức Chinh phải nhận cú vào bóng từ phía sau của đối phương và nằm sân đau đớn.

Cầu thủ Đà Nẵng bị HLV Huỳnh Đức mắng xối xả, cúi gằm mặt rời sân Lạch Tray - Ảnh 4.

Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức đã mắng xối xả các học trò ngay tại khu vực cabin huấn luyện. Ông cho rằng Đức Chinh và một số cầu thủ trẻ không giữ được cái đầu lạnh khi bị đối thủ chơi xấu và khiêu khích.

Đức Chinh cúi gằm mặt thể hiện sự thất vọng với chính bản thân. Còn HLV Huỳnh Đức cũng chẳng thể vui vẻ với 1 điểm có được.

Cầu thủ Đà Nẵng bị HLV Huỳnh Đức mắng xối xả, cúi gằm mặt rời sân Lạch Tray - Ảnh 6.

Đức Chinh cúi gằm mặt rời sân và đi vào phòng thay đồ.

Cầu thủ Đà Nẵng bị HLV Huỳnh Đức mắng xối xả, cúi gằm mặt rời sân Lạch Tray - Ảnh 7.

Các cầu thủ của Đà Nẵng cũng có một vài tình huống thiếu kiềm chế dẫn đến những hành vi không đáng có. Bùi Tiến Dụng là người phải nhận thẻ đỏ bên phía đội bóng sông Hàn.

Cầu thủ Đà Nẵng bị HLV Huỳnh Đức mắng xối xả, cúi gằm mặt rời sân Lạch Tray - Ảnh 8.

Trước đó, Hữu Phúc của Hải Phòng đã phải nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên của trận đấu.

Cầu thủ Đà Nẵng bị HLV Huỳnh Đức mắng xối xả, cúi gằm mặt rời sân Lạch Tray - Ảnh 9.

BXH V.League sau vòng 5


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại