Israel tìm ra kế "qua mặt" S-300 Syria, Anh háo hức muốn đưa F-35B tới thực hành!

Thanh Hà |

Không loại trừ khả năng Hải quân Hoàng gia Anh đưa tiêm kích tàng hình F-35B tham gia chiến dịch không kích quân khủng bố IS ở Iraq và Syria.

Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay, quân đội nước này có kế hoạch triển khai các máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35B tới đảo Síp trong mùa hè năm nay.

Các máy bay F-35B sẽ "hành quân" từ căn cứ RAF Marham ở Norfolk đến căn cứ Akrotiri tại Síp.

Theo bộ quốc phòng nước này, việc triển khai F-35B sẽ mang lại cho Hải quân và Không quân Hoàng gia Anh "kinh nghiệm sống còn trong việc duy trì và sử dụng máy bay trong một môi trường xa lạ".

Không quân Hoàng gia Anh sẽ chịu trách nhiệm vận hành các máy bay mới trong thời gian này. Dự kiến, họ sẽ dành hai tháng huấn luyện ở phía Đông Địa Trung Hải, trước khi tiếp tục công việc trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào mùa thu.

Các khoa mục đào tạo tập trung vào việc hỗ trợ, bảo trì cũng như thực binh bắn đạn thật.

"Việc F-35B lần đầu tiên triển khai ở nước ngoài và trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth là những cột mốc quan trọng minh chứng cho việc chúng ta sẵn sàng cho các hoạt động triển khai (F-35) ở bất cứ đâu trên thế giới nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", Đô đốc Philip Jones cho hay.

Ngoài các hoạt động huấn luyện, theo Sky News, có khả năng F-35 sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ tấn công tàn quân IS ở Iraq và Syria.

Mặc dù trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố giành chiến thắng trước quân khủng bố sau khi lực lượng người Kurd chiếm được thành trì cuối cùng ở Syria.

Đáng quan tâm, quyết định của phía Anh được thông báo sau khi rò rỉ việc Israel sử dụng thành công F-35I vượt qua hệ thống phòng không S-300 Syria không kích mục tiêu ở TP Aleppo.

Phải chăng sự kiện này tiếp thêm "niềm tin" cho nước Anh khi quyết định điều động F-35B tới Địa Trung Hải?

Nếu triển khai thành công ở Địa Trung Hải và có những hoạt động tác chiến tại Iraq hoặc Syria, nước Anh có thể có chút tự tin rằng quyết định mua 138 chiếc F-35 là đúng đắn.

F-35 là chương trình quốc phòng đắt nhất trong lịch sử với tổng chi phí dự kiến 1,5 nghìn tỷ USD trong vòng đời 55 năm.

Ngoài chi phí, chiếc máy bay tàng hình nhận vô số chỉ trích suốt nhiều năm qua về các lỗi kỹ thuật.

Tháng trước, một cơ quan giám sát ở Mỹ đã phàn nàn rằng các máy bay F-35 của Hải quân Mỹ "chưa sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa hiện tại hoặc tương lai" và có thể khiến cuộc sống các quân nhân nước này gặp nguy hiểm.

Cận cảnh máy bay F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại