Lộ diện địch thủ đáng sợ mà Việt Nam có thể phải đối đầu ở King’s Cup

Tiểu Mã |

Nếu phải đối đầu Uzbekistan thì đây chắc chắn là một thử thách đầy khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

King’s Cup 2019 (diễn ra tại Thái Lan vào tháng Sáu tới), hiện tại ngoài chủ nhà Thái Lan thì mới có hai khách mời là ĐT Việt Nam và Ấn Độ xác nhận chính thức tham dự giải. Sau không ít "tin đồn" thì cho tới nay, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm đội bóng cuối cùng sẽ tham dự giải đấu này.

Sáng 9/4, tờ báo thể thao Ball Thai đưa tin rằng Uzbekistan (hạng 85 FIFA) và Triều Tiên (121) vừa trở thành hai ứng viên tham dự King’s Cup. Hiện FAT đã gửi thư mời đến LĐBĐ ở hai quốc gia này nhưng vẫn đang trong quá trình chờ xác nhận.

Lộ diện địch thủ đáng sợ mà Việt Nam có thể phải đối đầu ở King’s Cup - Ảnh 1.

Uzbekistan và Triều Tiên vừa trở thành ứng viên có thể dự King's Cup.

Theo tờ báo Thái Lan thì trước khi mời Uzbekistan và Triều Tiên, FAT đã liên hệ với một số đội tuyển ở châu Âu trong đó có bốn đội rất mạnh là Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan và Thụy Sỹ. Tuy nhiên, những đội tuyển này đã từ chối vì bận tham dự giải UEFA Nation League và bởi một số lý do khác.

FAT cũng mời 2 đội bóng ở châu Mỹ là El Salvador và Curacao tuy nhiên gần như chắc chắn hai đội tuyển này đều không thể tham dự do bận đá VCK Concacaf Gold Cup từ giữa tháng Sáu.

Hiện tại, vẫn chưa biết Uzbekistan và Triều Tiên có đồng ý dự King’s Cup hay không. Tuy nhiên, nếu Uzbekistan nhận lời, đây sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nếu kịch bản đó xảy ra, Quang Hải và các đồng đội sẽ có cơ hội "đòi nợ" đội bóng vùng Trung Á sau thất bại sát nút ở chung kết giải U23 châu Á năm ngoái. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam sẽ gặp khó khăn để giành chiến thắng, qua đó tích điểm trên BXH FIFA để nuôi hy vọng nằm trong top 16 châu Á và được lọt vào nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup.

Lộ diện địch thủ đáng sợ mà Việt Nam có thể phải đối đầu ở King’s Cup - Ảnh 2.

Nếu Uzbekistan dự King' Cup thì đây sẽ là thử thách lớn cho ĐT Việt Nam.

Còn trong trường hợp Triều Tiên nhận lời thì ĐT Việt Nam có thể sẽ "dễ thở’ hơn so với Uzbeskitan. Bởi theo sắp xếp của giải, ĐT Việt Nam khi đó sẽ gặp Ấn Độ ở trận đầu tiên (còn Thái Lan gặp Triều Tiên). Khi đó, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng, vào chung kết King’s Cup và mục tiêu tích điểm làm căn cứ xếp hạng FIFA cũng sẽ thuận lợi hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại