Thêm một người hùng U23 Việt Nam bị "bóng ma" chấn thương bủa vây

Nara - Ảnh: Đông Anh |

Chấn thương là nỗi ám ảnh với nhiều cầu thủ U23 Việt Nam.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Thành Chung là một trong các cầu thủ U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh nhất. Trung vệ này hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, giúp đội nhà giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu. Trên mặt trận tấn công, Thành Chung còn ghi được tới 2 bàn thắng.

Trở về Hà Nội FC, Chung được đá chính trong cuộc tiếp đón Yangon United ở khuôn khổ AFC Cup. Như thường lệ, anh vẫn chơi đầy máu lửa, tích cực trong cả phòng ngự lẫn tấn công.

Nhưng thật không may khi Thành Chung gặp chấn thương và phải rời sân ở phút 35 của trận đấu. Ít phút sau khi anh rời sân, Hà Nội FC nhận bàn thua đầu tiên.

Đội bóng thủ đô đang gặp khó khăn về lực lượng. Ngoài Thành Chung, một tuyển thủ U23 khác là Đình Trọng cũng chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi đó, Quang Hải cũng không thi đấu trước Yangon do cần được nghỉ ngơi sau quãng thời gian cày ải quá nhiều.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại