Ác mộng "quân ta bắn quân mình" xảy ra ở Ấn Độ, 7 người tử vong

Thanh Hà |

Phòng không Ấn Độ được cho là đã dùng tên lửa bắn rơi chiếc trực thăng của chính nước này khi đang tìm cách bắn hạ một mục tiêu của Pakistan.

Hơn một tháng sau khi giới chức Ấn Độ tuyên bố 25 máy bay chiến đấu của Pakistan bị phát hiện đang tìm cách xâm phạm không phận Ấn Độ, các nguồn tin cho biết, một tên lửa phòng không có thể đã phạm sai lầm trong quá trình tấn công.

Thời báo Kinh tế (ET) của Ấn Độ cho hay, tên lửa có thể đã bắn rơi một trực thăng Mi-17 V5 trong quá trình làm nhiệm vụ thường xuyên, dẫn tới suy đoán về việc Ấn Độ đã tự bắn rơi máy bay của mình. Vụ việc khiến 6 quân nhân trên máy bay thiệt mạng và 1 dân thường chết do các mảnh vỡ văng vào.

"Thời khắc cuối cùng trước khi xảy ra sự cố, bao gồm cả trong trường hợp các hệ thống IFF (nhận dạng, bạn bè hoặc kẻ thù) được bật hay không, đang được xem xét cẩn thận để xác định sự cố xảy ra là gì" - ET cho hay.

Các nguồn tin của hãng tin này cho biết, rất có khả năng sự cố dẫn tới việc các hệ thống nhắm mục tiêu có sai sót và định vị nhầm trực thăng là một thiết bị tấn công không người lái bay ở tầm thấp. Các nhân chứng cho biết, có tiếng nổ lớn trên không vào thời điểm chiếc trực thăng bị rơi.

Máy bay trực thăng Mi-17 V5 trị giá 17 triệu USD không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nghiêm trọng nào. Thiết bị này cũng khá mới khi những chiếc đầu tiên được đưa vào sử dụng từ năm 2012.

Cùng với việc xem xét các trục trặc kỹ thuật có thể xảy ra với tên lửa do Israel sản xuất, Ấn Độ cũng đang điều tra các quân nhân liên quan. Những người có sai phạm có thể bị đưa ra tòa án binh xét xử vì gây tai nạn chết người, không quân thông tin với ET.

Vụ tấn công trên không xuyên biên giới được cho là diễn ra một ngày sau một cuộc không kích của Ấn Độ vào cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Pakistan bị nghi chứa chấp các phần tử khủng bố.

Từ lâu Ấn Độ cáo buộc Pakistan dung dưỡng các tay súng của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM) - lực lượng bị cáo buộc tiến hành cuộc tấn công khiến 44 thành viên lực lượng cảnh sát nước này thiệt mạng hồi đầu năm nay.

Islamabad phủ nhận có bất kỳ cơ sở hạ tầng nào của JeM tại các khu vực mà New Delhi tình nghi, thậm chí đề xuất cho phép các quan chức Ấn Độ đích thân kiểm tra các địa điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại