Tổn thất lớn với QĐ Hoa Kỳ: 2 binh sĩ Mỹ bị Taliban giết ở Afghanistan là những tinh hoa

N. Tuấn Sơn |

Trang tin quân sự Trung Đông Muraselon cho biết 2 binh sĩ Mỹ vừa thiệt mạng ở Afghanistan do bị Taliban tấn công đều là những quân nhân có "giá trị cao".

Lầu Năm Góc đã chính thức xác nhận sự việc và công bố danh tính 2 binh sĩ Quân đội Mỹ bị thiệt mạng ở Afghanistan trong khi tiến hành chiến dịch chống Taliban tại tỉnh Kunduz vào hôm thứ Sáu tuần qua.

Một trong 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng đã được tiết lộ hôm thứ Bảy là Hạ sĩ Joseph P. Collette, 29 tuổi người vùng Lancaster, bang Ohio và người còn lại là Thượng sĩ Will D. Lindsay, 33 tuổi, người vùng Cortez, bang Colorado.

Collette là quân nhân thuộc biên chế tiểu đoàn kỹ thuật số 242 trong đội hình Nhóm rà phá bom mìn số 71, và Lindsay thuộc biên chế tiểu đoàn 2 trong Nhóm tác chiến đặc biệt số 10 (lực lượng đổ bộ đường không). Đơn vị của cả 2 binh sĩ này đều có căn cứ tại Fort Carson, bang Colorado.

Hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở tỉnh Kunduz là kết quả tồi tệ sau một chiến dịch quân sự. Quân đội Mỹ tuyên bố vụ việc đang được điều tra.

Các nguồn tin tuyên bố 2 binh sĩ này đã bị thương trước khi chết khi thất bại trong một cuộc đột kích tấn công lực lượng Taliban ở tỉnh Kunduz, phía Bắc Afghanistan.

Với tổn thất nghiêm trọng mới nhất này đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan lên có số 4 người kể từ đầu năm tới nay. Những cái chết mới nhất này càng khẳng định con đường mang tới hòa bình ở đất nước loạn lạc này còn rất nhiều trở ngại và chông gai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại