Châu Á nóng rần rần, lái súng Nam Phi chào hàng pháo "khủng": Điểm đến ở đâu?

Thanh Hà |

Công ty Denel của Nam Phi mới đây xác nhận đang đàm phán với một quốc gia châu Á giấu tên về việc cung cấp pháo tự hành T5-52 có tầm bắn xa tới 55km.

Các cuộc xung đột vũ trang ở khu vực châu Á đang kéo nhiều "lái súng" khắp nơi trên thế giới tới tìm cơ hội bán hàng. Không chỉ những "lái buôn" tới từ cường quốc Nga, Mỹ, Pháp mà nay còn khiến nhiều "thương gia mới nổi" cũng nhào tới.

Tạp chí quân sự Jane's dẫn nguồn tin từ Denel Land Systems (Nam Phi) cho biết, công ty này đang đàm phán với một quốc gia châu Á để cung cấp hệ thống pháo tự hành bánh lốp thế hệ mới nhất T5-52.

Nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán với quốc gia bí ẩn đang diễn ra, bên cạnh đó một số nước khác bày tỏ sự quan tâm với loại pháo này. Số lượng chính xác hoặc giá trị hợp đồng tiềm năng không được tiết lộ.

Tuy vậy, theo nguồn tin này thì các cuộc thử nghiệm pháo T5-52 gần đây đã diễn ra ở Pakistan. Thế nhưng, người này không xác nhận rõ ràng liệu rằng đây có phải là quốc gia đang đàm phán về T5-52 hay không.

Nếu đó là Pakistan thì có khả năng đây là một sự tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh quan hệ ngoại giao Ấn Độ cực kỳ căng thẳng, hai bên liên tục xảy ra xung đột cường độ nhẹ trong thời gian gần đây.

T5-52 là hệ thống pháo tự hành gắn trên xe tải bánh lốp được phát triển bởi Denel Land Systems và chính thức tiết lộ từ năm 2002.

Ban đầu, nó được thiết kế nhằm cạnh tranh với khẩu CAESAR của Pháp nhằm tìm lấy "một chỗ đứng" trong Quân đội Ấn Độ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, T5-52 không tìm được một vị khách nào, thậm chí ngay cả Quân đội Nam Phi hiện vẫn đắn đo.

Châu Á nóng rần rần, lái súng Nam Phi chào hàng pháo khủng: Điểm đến ở đâu? - Ảnh 2.

Pháo tự hành T5-52.

Chất lượng của khẩu pháo thì không có gì phải bàn cãi nhiễu, T5-52 được trang bị khẩu pháo cỡ 155mm kết hợp hệ thống nạp đạn bán tự động cho tốc độ bắn lý thuyết khoảng 8 phát/phút.

Pháo đạt tầm bắn khoảng 42,5km với đạn có trợ lực tăng tầm và lên tới 55km với đạn V-LAP do Denel phát triển riêng.

Theo nhà thiết kế, T5-52 có thể bắn góc 360 độ, tuy nhiên thường thì người ta khuyên chỉ bắn ở góc 80 độ để đơn giản hóa quá trình nạp đạn.

Bên cạnh đó, trong chiến đấu, bệ pháo T5-52 khai hỏa trong thế quay ngược lại so với xe. Hệ thống chỉ nên bắn về phía trước trong trường hợp khẩn cấp.

Vì vốn được thiết kế để cạnh tranh với Pháp ở Ấn Độ nên hiện T5-52 được đặt trên khung gầm xe tải Tatra T815 WN của Ấn Độ. Dẫu vậy, tùy theo yêu cầu của quốc gia đặt hàng, việc thay đổi khung gầm là điều rất đơn giản với Denel.

Video giới thiệu pháo tự hành T5-52 ở triển lãm quốc phòng AAD 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại