U23 Việt Nam rơi vào "vùng nguy hiểm" sau chiến thắng trước U23 Indonesia

Lupo - Ảnh: Đông Anh |

Dù chiến thắng, song U23 Việt Nam đang nằm ngoài top các đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Sau 2 trận đấu, U23 Việt Nam tạm thời đứng nhì bảng với 6 điểm, hiệu số +7. Tuy nhiên, theo thể thức của vòng loại U23 châu Á 2020, thành tích của các đội nhì bảng khi đem so sánh với nhau sẽ bỏ đi trận gặp đội cuối bảng.

Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam trên BXH các đội nhì bảng mới chỉ có 3 điểm, hiệu số bàn thắng +1. Điểm số và hiệu số này hoàn toàn đến từ trận gặp Indonesia.

U23 Việt Nam rơi vào vùng nguy hiểm sau chiến thắng trước U23 Indonesia - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đang nằm ngoài nhóm các đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Hiện đoàn quân áo đỏ chỉ xếp thứ 7/11 đội nhì bảng, ngang thành tích với 4 đội khác. Để chắc suất đi tiếp, U23 Việt Nam cần một chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận cuối nhằm lấy ngôi đầu bảng.

U23 Việt Nam rơi vào vùng nguy hiểm sau chiến thắng trước U23 Indonesia - Ảnh 2.

Còn nhiều rủi ro tiềm ẩn với U23 Việt Nam.

Trong trường hợp không thể thắng Thái Lan, một trận hòa cũng là chấp nhận được với U23 Việt Nam. Thực tế cho thấy, với thể thức tương tự, các đội với 4 điểm thậm chí còn xếp đầu trong BXH các đội nhì bảng. Còn nếu chẳng may để thua, với 3 điểm và hiệu số thấp, U23 Việt Nam rất dễ mất tấm vé đi tiếp.

Chính vì thế, thầy trò HLV Park Hang-seo cần có những tính toán trước trận đấu gặp Thái Lan sao cho có được kết quả hợp lý nhất.

Thể thức của vòng loại U23 châu Á 2020 quy định 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vào VCK bên cạnh 11 đội nhất bảng. Trong trường hợp Thái Lan nằm trong số các đội trên, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ giành vé.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại