Ấn Độ-Pakistan đấu ác liệt - Thiệt hại nặng, Islamabad phải điều trực thăng chở xác

N. Tuấn Sơn |

Trang tin Defencenews.in (Ấn Độ) cho biết quân đội nước này vừa giành được một thắng lợi lớn khi tiêu diệt nhiều binh sĩ Pakistan khiến Islamabad phải điều trực thăng tới chở xác.

Theo Defencenews.in đây là một thắng lợi lớn của Quân đội Ấn Độ trong một cuộc đọ súng quyết liệt với các binh sĩ Pakistan ở dọc đường ranh giới kiểm soát (LoC).

Ấn Độ-Pakistan đấu ác liệt - Thiệt hại nặng, Islamabad phải điều trực thăng chở xác - Ảnh 1.

Xác các binh sĩ Pakistan được trực thăng chở về hậu phương. Ảnh minh họa: Defencenews.in

Các binh sĩ Pakistan được cho là đã vi phạm lệnh ngừng bắn dọc theo đường Loc cùng lúc ở nhiều quận của bang Jammu và Kashmir. Lập tức Quân đội Ấn Độ khai hỏa.

Tờ Jammulinks News dẫn tuyên bố của Quân đội Ấn Độ cho biết "Các lực lượng Quân đội Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn và khai hỏa pháo cối hạng nặng dọc theo đường LoC ở các khu vực Sunderbani và Nowshera Sectors thuộc quận Rajouri".

Cuộc đọ súng quyết liệt bắt đầu tại khu vực Sunderbani khi Pakistan bất ngờ khai hỏa vào buổi sáng và tiếp tục nã hỏa lực vào khi vực Nowshera từ lúc 2h45 chiều. Quân đội Ấn Độ đã trả đũa thẳng tay khi phản phảo hiệu quả vào các trận địa của đối phương ở bên kia biên giới.

Theo Jammulinks News đã có ít nhất 12 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan.

Ấn Độ-Pakistan đấu ác liệt - Thiệt hại nặng, Islamabad phải điều trực thăng chở xác - Ảnh 2.

Giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Jammulinks News

Trong khi đó, Defencenews.in dựa trên các nguồn tin của mình đã cho biết chi tiết hơn rằng đã có ít nhất 12 quan tài đã được nhìn thất ở đại bản doanh của một lữ đoàn quân đội Pakistan ở đối diện khu vực Sundarbani thuộc bang Jammu và Kashmir bên kia biên giới.

Quân đội Pakistan đã điều 2 trực thăng tới để vận chuyển thi thể của các binh sĩ bị tử thưởng từ khu vực Sundarbani về Rawalpindi, tin tình báo cho hay.

Ngoài số binh sĩ tử thương, Quân đội Pakistan còn có 22 người bị thương.

Trước đó, vào đầu tuần này có 1 binh sĩ Ấn Độ cùng 3 dân thường bị thương khi Quân đội Pakistan nã pháo vào khu vực quận Rajouri bên trong lãnh thổ Ấn Độ dọc theo đường ranh giới kiểm soát.

Trước tình hình ngày càng nóng lên, Quân đội Ấn Độ đã cung cấp thêm nhiều súng bắn tỉa tiên tiến cho các đơn vị của mình đang đồn trú dọc theo đường LoC ở thung lũng Kashmir và khu vực Jammu nhằm giáng trả các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của Pakistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại