Lực lượng do Mỹ "chống lưng" ở Syria tuyên bố chiến thắng, đánh đuổi IS ra khỏi thành trì cuối cùng

Minh Khôi |

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mất thành trì cuối cùng ở Syria, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết, chấm dứt nhà nước do nhóm khủng bố tự xưng năm 2014.

Lực lượng Dân chủ Syria cho biết họ đã đánh bại ISIS và giải phóng hoàn toàn Baghouz ở miền đông Syria.

"Lực lượng Dân chủ Syria tuyên bố loại bỏ hoàn toàn và đánh bại IS trên 100% lãnh thổ. Vào ngày đặc biệt này, chúng tôi tưởng niệm hàng ngàn người đã nỗ lực để giành chiến thắng", Mustafa Bali, người đứng đầu văn phòng báo chí của SDF cho biết hôm thứ Bảy.

Lực lượng do Mỹ chống lưng ở Syria tuyên bố chiến thắng, đánh đuổi IS ra khỏi thành trì cuối cùng - Ảnh 1.

Phần lãnh thổ do IS kiểm soát tại Syria và Iraq năm 2015. Đồ học: CNN.

Vào thời kỳ nhóm khủng bố hoạt động mạnh mẽ nhất, IS kiểm soát một diện tích lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ phía tây Syria đến vùng ngoại ô thủ đô Baghdad của Iraq. Nhưng trận chiến cuối cùng diễn ra trong vài tuần qua xung quanh thị trấn Baghouz bên bờ sông Euphrates.

Liên minh người Kurd và Ả Rập được hỗ trợ bởi các lực lượng đặc biệt của Mỹ, Anh và Pháp đã phát động cuộc tấn công cuối cùng vào khu vực IS hồi đầu tháng 2 năm nay.

Trong nhiều tuần, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã tăng cường các cuộc không kích của trong khi lực lượng SDF tấn công trên bộ.

Trước khi cuộc tấn công bắt đầu, các quan chức SDF ước tính có khoảng 1.500 dân thường và 500 chiến binh IS, nhưng khi cuộc tấn công diễn ra, con số thực tế đã vượt hơn rất nhiều. Giai đoạn cuối cùng của trận chiến đã bị trì hoãn để cho phép hàng ngàn thường dân - cùng với những người nước ngoài ủng hộ IS - ra khỏi thị trấn bị bao vây.

Các chỉ huy của SDF nói với CNN rằng các chiến binh của họ đã phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ nhóm khủng bố khiến cuộc tấn công bị chậm lại.

Việc chiếm giữ Baghouz diễn ra gần 3 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ngạc nhiên cho các đồng minh bằng cách tuyên bố rằng IS đã bị đánh bại ở Syria và quân đội Mỹ sẽ nhanh chóng rút khỏi nước này. Quyết định này là nguyên nhân việc Bộ trưởng Mỹ Quốc phòng James Mattis và một số quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao phụ trách chiến dịch chống IS từ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại