Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Khó sửa sai lầm trước Thái Lan, Indonesia dễ thua Việt Nam

Đoàn Dự - Ảnh: Đông Anh |

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Indonesia không thua kém Thái Lan quá nhiều về chất lượng đội hình, nhưng thất bại sâu vì tâm lý thi đấu.

Chiều qua, Indonesia bất ngờ thua sâu Thái Lan tới 4 bàn không gỡ. Nhận định về kết quả này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng chính thái độ thi đấu đã khiến Indonesia thua trận dù lực lượng đôi bên không chênh lệch quá nhiều.

"Theo tôi ở trận Thái Lan vs Indonesia, Voi chiến đá rất đàng hoàng, đĩnh đạc, chơi thứ bóng đá kĩ thuật, không quá cay cú ăn thua nên bình tĩnh, tỉnh táo. Ngược lại, nguyên nhân chính khiến Indonesia thua đậm là vì ăn thua, cay cú, chơi thô bạo, vào bóng các thứ vượt quá tầm kiểm soát.

Có cảm giác họ cay cú ăn thua, muốn làm gì đó trước Thái Lan, dẫn tới nóng nảy, sai lầm. Indonesia bị 2 quả phạt và thua bàn, dẫn tới vỡ trận.

Thái Lan chơi tốt hơn, nhưng chưa hẳn đã vượt trội. Chính vì thái độ thi đấu của Indonesia như vậy khiến họ không thể hiện được khả năng. Đó là điều mà các đội bóng trẻ vẫn hay bị. Căng cứng quá dẫn tới không thể hiện được khả năng của mình".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Khó sửa sai lầm trước Thái Lan, Indonesia dễ thua Việt Nam - Ảnh 1.

Khi được hỏi liệu Indonesia có kịp khắc phục sai lầm để nghênh chiến Việt Nam vào ngày mai, 24/3 hay không, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp:

"Trong một giải đấu chỉ có một vị trí chính thức chắc chắn đi tiếp, khi xuất trận đã thua nặng nề cả về phong cách và kết quả, Indonesia rất khó để làm được gì tại giải này. Giải vẫn sẽ tiếp tục nhưng cơ hội cho họ gần như không còn nữa. Về tâm lý mà nói thì BHL của họ cần động viên cầu thủ cố gắng chơi tốt, để lại ấn tượng chứ phấn đấu vào vòng trong thì rất khó".

Một lo ngại cho Việt Nam trước cuộc gặp Indonesia đó là phong cách thi đấu thô bạo của đối thủ. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt niềm tin với sự chỉ đạo của thầy Park, cùng các kĩ năng cá nhân, Việt Nam có thể vừa chiến thắng, vừa hạn chế chấn thương trước Indonesia:

"Đá với Indonesia chúng ta có thể sẽ thắng cách biệt 1 bàn thôi. Tất nhiên cũng tùy diễn biến trận đấu. Nếu chúng ta có thể ghi bàn sớm thì sẽ có nhiều bàn thắng hơn" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

"Indonesia bao giờ cũng chơi rất thô bạo, dùng sức mạnh lấn át khi gặp Việt Nam. Chúng ta hiểu và thầy Park càng hiểu điều đó.

Chúng ta vẫn phải thi đấu và các cầu thủ cũng sẽ tự biết cách để tránh chấn thương thôi. Đối thủ chơi thô bạo thì tất nhiên chúng ta phải đề phòng. Bản thân các cầu thủ đều biết phải làm gì và phải chấp nhận lối chơi của đối phương.

Chúng ta vừa có 1 trận thắng tưng bừng, trận tới gặp Indonesia dè chừng chấn thương nhưng không có nghĩa để họ làm gì thì làm. Với bản lĩnh, cách cầm quân của thầy Park sẽ chỉ đạo được U23 Việt Nam chơi tốt".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Khó sửa sai lầm trước Thái Lan, Indonesia dễ thua Việt Nam - Ảnh 3.

Bàn xa hơn về lượt trận cuối, khi Việt Nam đụng độ Thái Lan, cựu danh thủ Thể Công nói:

"Hôm qua chúng ta gặp đội yếu, như đá tập thôi để xác định đội hình trước khi gặp 2 đối thủ mạnh hơn. Nếu chúng ta vượt qua Indonesia thì ở trận cuối gặp Thái Lan khả năng sẽ chơi hay, hai đội sẽ đều thể hiện được khả năng tốt nhất của mình. Trong đội hình Thái Lan cũng có những cầu thủ tài năng, dày dặn trận mạc nên trận cuối cũng là 50 - 50 thôi".

Cuối cùng, ông Hải chia sẻ về một vài cái tên bản thân thấy ưng ý, sau trận thắng Brunei 6-0.

"Trận hôm qua đối thủ còn yếu, nhưng có thể thấy vài cầu thủ nổi bật bên Việt Nam, như Trương Hoàng Đức, Trương Văn Thái Quý cũng có tiến bộ nhất định, đặc biệt là Hà Đức Chinh cũng có duyên ghi bàn.

Đội này chúng ta lo nhất hàng tiền đạo không tốt bằng lớp trước. Qua trận vừa rồi mong rằng sẽ có nhiều cầu thủ để chúng ta đặt niềm tin vào hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại