Đơn vị anh cả, tinh nhuệ bậc nhất của TLPK Việt Nam trang bị tên lửa SPYDER bảo vệ Thủ Đô

Bình Nguyên |

Trung đoàn 236 là một trong số những đơn vị được trang bị tên lửa SPYDER rất hiện đại do Israel chế tạo đang ngày đêm canh giữ vùng trời Thủ Đô và sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Trong bài viết "Trung đoàn 236, Sư đoàn 361: Thực hiện hiệu quả công tác kỹ thuật" đăng trên Báo PK-KQ số ra ngày 18/01/2019 cho biết trong năm qua đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực; đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Đơn vị anh cả, tinh nhuệ bậc nhất của lực lượng TLPK Việt Nam

Trung đoàn 236 là trung đoàn tên lửa phòng không (TLPK) đầu tiên của QĐNDVN, được thành lập ngày 7/1/1965 tại Mỏ Chén, Hà Tây (nay là Hà Nội).

Sau thời gian gấp rút huấn luyện, chiều ngày 24/7/1965, tại trận địa Suối Hai (Sơn Tây), Trung đoàn ra quân đánh trận đầu tiên.

Kíp chiến đấu của 2 Tiểu đoàn 63 và 64 đã hiệp đồng chặt chẽ phóng 4 quả đạn bắn rơi tại chỗ 1 chiếc tiêm kích F-4C của Mỹ mở màn cho truyền thống "ra quân đánh thắng trận đấu" vẻ vang của Bộ đội Tên lửa Việt Nam Anh hùng.

Chiến thắng trận đầu diễn ra bên bờ sông Đà nên từ đó Trung đoàn 236 còn được mang tên là Đoàn Sông Đà.

Tham gia vào cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, Trung đoàn 236 đã bắn rơi 196 máy bay Mỹ gồm 20 kiểu loại, trong đó có 9 "pháo đài bay" B-52.

Đơn vị anh cả, tinh nhuệ bậc nhất của TLPK Việt Nam trang bị tên lửa SPYDER bảo vệ Thủ Đô - Ảnh 2.

Kíp trắc thủ Tiểu đoàn 151 - Trung đoàn tên lửa 250 (Sư đoàn 361) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên tổ hợp S125-2TM. Ảnh: Báo PK-KQ.

Đơn vị trở thành trung đoàn bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất trong số các trung đoàn thuộc Binh chủng Tên lửa phòng không. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn 236 cùng Tiểu đoàn 61, 64 và 4 cán bộ của Trung đoàn được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay Trung đoàn nằm trong đội hình của Sư đoàn 361 - Sư đoàn phòng không Hà Nội với nhiệm ụ bảo vệ bầu trời Thủ Đô thân yêu và sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh.

Làm chủ vũ khí mới: Tên lửa SPYDER

Nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu của bộ đội tên lửa phòng không, trong những năm qua Quân chủng PK-KQ đã được Đảng, Nhà nước và BQP ưu tiên đầu tư mua sắm trang bị một số loại tên lửa phòng không thế hệ mới như S-300PMU1, SPYDER,...

Trong đó, tên lửa SPYDER là tổ hợp phòng không rất hiện đại do Israel chế tạo để phục vụ cho việc tổ chức tác chiến phòng không theo phương thức tác chiến mạng trung tâm, tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng cơ động tự hành cao, chuyển cấp chiến đấu nhanh và ngắm bắn được nhiều mục tiêu cùng lúc.

Trung đoàn 236 là một trong những đơn vị đầu tiên được trang bị loại tên lửa phòng không hiện đại với nhiều tính năng kỹ chiến thuật ưu việt hàng đầu thế giới này, giúp Sư đoàn phòng không Hà Nội nói chung và 236 nói riêng đủ sức đương đầu với các loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất.

Để khai thác tốt vũ khí mới, Đại tá Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361) cho biết:

"Sư đoàn 361 tích cực đầu tư, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và vận dụng công nghệ thông tin vào phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hướng trọng tâm vào huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật mới (pháo phòng không tự hành ZCY-23-4M, tên lửa chiến lược tầm xa S-300PMU1, SPYDER), vũ khí kỹ thuật cải tiến (S125-2TM),..."

Đơn vị anh cả, tinh nhuệ bậc nhất của TLPK Việt Nam trang bị tên lửa SPYDER bảo vệ Thủ Đô - Ảnh 3.

Mô hình huấn luyện tên lửa phòng không SPYDER của Trung đoàn 236. Ảnh: Báo PK-KQ.

Trung tá Lê Anh Chiến - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236 cho biết: "Trong năm qua, Ban Kỹ thuật trung đoàn đã giành giải nhất cấp Sư đoàn với đề tài 'Mô hình huấn luyện kiểm tra kích hoạt đạn tên lửa phòng không mới', làm mới mô hình 'Huấn luyện triển khai thu hồi và kiểm tra chức năng đài radar ELM 2084' nhằm bước đầu khai thác chuyên sâu khí tài mới".

Trung đoàn đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trực ban SSCĐ, diễn tập, bắn đạn thật và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp tốt với chuyên gia Israel để sửa chữa hỏng hóc, cập nhật phần mềm, lắp đặt biến thế cách ly và triển khai sử dụng điện công nghiệp cho tên lửa SPYDER.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 236, tên lửa SPYDER sẽ phối hợp với cùng nhiều loại vũ khí phòng không khác có thể cơ động, chuyển hoá thế trận nhanh để đảm bảo có một lưới lửa phòng không liên hoàn, hiểm hóc, có chiều sâu, bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ Đô và các mục tiêu được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại