Công an Quảng Nam lên tiếng vụ người dân đòi 1.000 sổ đỏ: Việc giải quyết cần có lộ trình

Đình Thức |

Công an Quảng Nam khẳng định đang theo sát vụ việc người dân đòi 1.000 sổ đỏ nhưng cho rằng vụ việc vẫn đang là vi phạm hành chính chứ chưa có yếu tố hình sự.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm người dân bao vây trụ sở công ty cổ phần dịch vụ Hoàng Nhất Nam đòi sổ đỏ vào tối 14/3, ngày 20/3, hàng trăm người đã tập trung phản ánh vụ việc đến chính quyền tỉnh Quảng Nam tại buổi tiếp công dân định kỳ của UBND.

Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Theo đó, hàng trăm người dân đã mua hơn 1.000 lô đất tại các dự án Sakura, Hera, Eco Future Park thuộc phường Điện Nam (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nhưng không được bàn giao sổ đỏ theo đúng hẹn.

Các dự án trên do công ty Bách Đạt An (trụ sở tại Quảng Nam) làm chủ đầu tư và công ty Hoàng Nhất Nam (trụ sở tại Đà Nẵng) phân phối.

"Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho người dân có sổ đỏ như cam kết", bà Lại Thị Vân, một khách hàng yêu cầu.

Công an Quảng Nam lên tiếng vụ người dân đòi 1.000 sổ đỏ: Việc giải quyết cần có lộ trình - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân có mặt tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam để nhờ chính quyền giúp đỡ

Trả lời người dân, đại diện Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam, cho hay đã tập hợp gần 400 hồ sơ và giấy đặt cọc tiền mua đất. Sở Xây dựng Quảng Nam cũng cho hay các dự án trên chưa hoàn thiện hạ tầng chưa đủ điều kiện mở bán. Sở Xây dựng chưa cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Quảng Nam thừa nhận chưa nắm rõ hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà phân phối như thế nào.

Ông Lê Trí Thanh cho hay, tỉnh Quảng Nam đang theo sát vụ việc và sẽ xử lý vụ việc dựa theo quy định của pháp luật chứ không thể làm theo cảm tính.

"Nếu liên quan đến đơn vị nào thì bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đảm bảo các quyền lợi của các bên theo đúng quy định của pháp luật.

Quan hệ giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam là quan hệ bằng hợp đồng giữa hai bên. Trong hợp đồng có quy định, nếu không giải quyết được thì khởi kiện ra tòa và hiện Tòa án quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang thụ lý vụ việc của hai công ty.

Nếu tòa triệu tập tỉnh với tư cách có liên quan thì tỉnh sẽ cử cán bộ tham dự, cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho tòa án nếu họ yêu cầu.

Chính quyền luôn theo dõi và sẽ can thiệp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mua đất và các bên liên quan", ông Thanh nhấn mạnh.

Công an Quảng Nam lên tiếng vụ người dân đòi 1.000 sổ đỏ: Việc giải quyết cần có lộ trình - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương tiếp nhận hồ sơ giấy tờ của người dân mua đất

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh thanh tra toàn bộ các dự án của Bách Đạt An.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an Quảng Nam, cho biết Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An có hợp đồng và việc giải quyết cần có lộ trình chứ không phải ngày một, ngày hai.

"Sai phạm của Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An là vi phạm hành chính chứ chưa có dấu hiệu sai phạm hình sự", Đại tá Dũng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại