Người dân Đà Nẵng hoảng hốt khi nước kênh trắng như sữa, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu

Đình Thức |

Hàng nghìn m3 nước có màu trắng đục như sữa và hôi nồng nặc mùi thuốc trừ sâu chảy ra sông Cầu Đỏ từ hệ thống cống thoát nước mưa của khu công nghiệp Hòa Cầm.

Ngày 20/3, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), cho biết đã yêu cầu Phòng tài nguyên môi trường lấy mẫu kiểm tra, xác minh nguồn gốc dẫn đến tình trạng nước kênh chuyển màu thành trắng đục như sữa, hôi thối mùi thuốc sâu xảy ra tại tổ 8, tổ 9 phường Hòa Thọ Tây.

Trước đó, người dân tổ 8, tổ 9 phát hiện nước ở con kênh đổ ra sông Cầu Đỏ chuyển sang màu trắng đục và hôi nồng nặc thuốc trừ sâu.

Người dân Đà Nẵng hoảng hốt khi nước kênh trắng như sữa, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu - Ảnh 1.

Nước trong kênh biến thành màu trắng đục như sữa, hôi thối nồng nặc

"Đây là con kênh thoát nước mưa nối từ cống xả nước mưa của khu công nghiệp Hòa Cầm ra sông Cầu Đỏ.

Chúng tôi phát hiện nước đổi màu từ rạng sáng, hàng nghìn m3 nước đã chảy thẳng ra sông với mùi như mùi thuốc hóa học.

Bà con chúng tôi cho rằng có công ty nào đó trong khu công nghiệp đã lén xả thải ra môi trường nên mong các cơ quan chức năng tìm hiểu điều tra làm rõ", ông Nguyễn Lưỡm, trú tổ 8, nói.

Người dân Đà Nẵng hoảng hốt khi nước kênh trắng như sữa, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu - Ảnh 2.

Người dân cho biết đây là nguồn nước xuất phát từ khu công nghiệp Hòa Cầm

Theo quan sát của PV, con kênh dài 1km có nước hoàn toàn biến thành màu trắng đục như màu sữa và hôi nồng nặc mùi hóa học như thuốc trừ sâu.

"Quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan ngăn dòng nước này lại để xử lý, không cho nước chảy ra sông. Chúng tôi cũng sẽ truy tìm doanh nghiệp xả thải lén ra môi trường để xử lý theo quy định", ông Sơn cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại