Cùng sàm sỡ con gái nhà người ta, thanh niên nước họ thê thảm thế này đây

Thanh Hương |

Những kẻ yêu râu xanh thì nơi nào cũng có, nhưng ứng xử với hành vi quấy rối tình dục và mức phạt đi kèm thì quả là khác nhau một trời một vực.

Những ngày này, dư luận đang xôn xao trước vụ việc một người đàn ông tên là Đỗ Mạnh Hùng, 37 tuổi, đã có hành vi sàm sỡ, "cưỡng hôn" cô gái trẻ P.H.V, 20 tuổi trong thang máy khu chung cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội chỉ bị phạt có… 200.000 đồng.

Mức phạt này, theo nhiều người là quá nhẹ và không có tác dụng răn đe, trái lại, theo như TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã cho rằng việc xử phạt như vậy thật đúng là "như trò hề".

Nhân chuyện kẻ cưỡng hôn bị phạt 200.000 đồng, ở nước khác quấy rối tình dục bị xử ra sao? - Ảnh 1.

Đỗ Mạnh Hùng cưỡng hôn cô gái trẻ trong thang máy, hành vi khiến nhiều người phẫn nộ nhưng đáng lên án hơn là mức phạt dành cho hành động này.

Theo bà Hồng, dù hành vi của gã đàn ông ép hôn cô ái được áp dụng phạt theo Nghị định, nhưng không phù hợp với thực tế, lại là một sự nhạo báng, làm nhục phụ nữ tiếp thêm một lần nữa. Đây không phải chỉ là một cá nhân, một cô gái đấy mà rõ ràng đây là đối với phụ nữ nói chung.

Vậy ở nước ngoài, cụ thể là Mỹ cũng như các nước châu Âu, hành vi sàm sỡ hoặc quấy rối tình dục bị xử phạt như thế nào?

Còn nhớ năm ngoái, vào ngày 30/6, khi Emelia Holden, 21 tuổi một nữ nhân viên phục vụ đang làm việc trong cửa hàng ở thành phố Savannah, bang Georgia, Mỹ thì một khách hàng nam tên là  Ryan Cherwinski, 31 tuổi, đi qua đã động chạm vào vòng 3 của cô gái này như một cách để trêu đùa.

Nhân chuyện kẻ cưỡng hôn bị phạt 200.000 đồng, ở nước khác quấy rối tình dục bị xử ra sao? - Ảnh 2.

Hình ảnh Ryan Cherwinski sàm sỡ nữ phục vụ Emelia Holden được camera trong cửa hàng ghi lại.

Ngay lập tức, Emelia đã túm cổ thủ phạm, đẩy ngã xuống ghế, sau đó cùng đồng nghiệp gọi cho cảnh sát.

Sau đó, Ryan đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục người khác. Hắn đã bị giam trong tù 2 đêm trước khi được tại ngoại với số tiền nộp phạt là 2.500 USD, tương đương gần 60 triệu đồng.

Có thể thấy, hành động của Ryan và Đỗ Mạnh Hùng đều là hành vi sàm sỡ, quấy rối người khác, thậm chí hành động Ryan còn có phần nhẹ hơn khi chưa hề dùng vũ lực để cưỡng ép nạn nhân như Đỗ Mạnh Hùng, nhưng một bên "phạt ra phạt", khiến kẻ tội phạm khó có ý định tái phạm, còn một bên "phạt như trò đùa" cho qua chuyện, hầu như không hề có tác dụng.

Gã đàn ông sàm sỡ nữ phục vụ và cái giá đắt phải trả.

Câu chuyện ở bang Georgia không phải là chuyện hiếm ở Mỹ, và mức phạt như vậy cũng khá phổ biến.

Tuy nhiên, ở một số bang khác của Mỹ, ví dụ như California, mức phạt ngồi tù cho hành vi tấn công tình dục còn nặng hơn rất nhiều, có thể lên tới 48 tháng và mức phạt tiền lên tới 10.000 USD, tương đương hơn 230 triệu. 

Ngoài ra, sau khi thực hiện xong án tù, kẻ tấn công tình dục còn có thể bị áp dụng luật cách ly, không được tới gần nạn nhân. 

Hoặc ở Pháp, vào tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông say rượu cũng đã có những lời nói xúc phạm cũng như sờ soạng vòng 3 của một cô gái 21 tuổi trên xe buýt gần Paris và phải nộp phạt 300 euro, tương đương 8 triệu đồng. Ngoài ra, ngoài mức phạt này, người đàn ông còn bị ngồi tù 3 tháng. 

Được biết, sự việc này xảy ra sau khi Pháp thông qua một điều luật bảo vệ phụ nữ khỏi các hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng vào tháng 8/2018 với mức xử phạt tại chỗ có thể lên tới 750 euro, tương đương gần 20 triệu đồng. Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại