Ông Pompeo trả lời câu hỏi "Mỹ sẽ làm gì nếu Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí hạt nhân?"

Ngọc Khánh |

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, chỉ cần Triều Tiên đảm bảo phi hạt nhân hóa hoàn toàn thì tương lai tươi sáng của nước này chỉ là vấn đề thời gian.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình tiểu bang Kansas – Mỹ ngày 18/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định: "Chúng ta phải thay đổi trình tự "phi hạt nhân hóa đã qua kiểm chứng", thực hiện nó theo cách mà cả hai bên đều có thể đồng ý và giảm căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên".

"Điều này không những quan trọng với các đối tác quan trọng của chúng tôi như Nhật Bản, Hàn Quốc mà còn quan trọng đối với toàn thế giới".

Trước câu hỏi về thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tổ chức tại Hà Nội, ông giải thích: "Tôi không thể tiết lộ chi tiết nội dung cuộc đàm phán vì đây là một sự kiện quan trọng, tuy nhiên đã có nhiều vấn đề về thời gian và lịch trình nghị sự ảnh hưởng đến khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân của chúng tôi".

Khi được hỏi về khả năng Triều Tiên sẽ dừng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa và tiếp tục các vụ thử hạt nhân tên lửa, ông cho rằng: "Tôi luôn quay trở về với nguyên tắc đầu tiên", đồng thời khẳng định: "Trong những ngày đầu của kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền, Triều Tiên cũng từng đưa ra những mối đe dọa thực tế và tiếp tục thử hạt nhân. Chúng tôi cũng đã ngăn chặn được việc đó và lần này cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ khiến điều này diễn ra một lần nữa".

Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông tin tưởng mối quan hệ Mỹ - Triều sẽ có những bước phát triển tốt đẹp dù gặp khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Đồng thời, ông này tiết lộ thêm: "Chúng tôi đang thi hành những biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nhất lịch sử, đồng thời cũng đang tham gia vào cuộc đàm phán ngoại giao mang tính hứa hẹn nhất lịch sử. Do đó 3 tuần trước tại Hà Nội, chúng tôi đã đạt được một số tiến triển nhất định cũng như sẽ tiếp tục liên lạc, giải quyết mâu thuẫn và nổ lực đạt được quan điểm chung với Chủ tịch Kim Jong Un".

Trả lời cho câu hỏi liệu có khả năng tiếp tục nối lại đàm phàn với Triều Tiên không, ông đáp: "Trong hơn một năm qua, tuy hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chung, nhưng những điều khoản có lợi trong tiến trình phi hạt nhân hóa thì vẫn còn bị bỏ ngỏ. Nhưng chúng tôi chắc chắn đàm phán sẽ được nối lại, chúng tôi tin mình có thể khiến điều này xảy ra".

"Tháng 6 năm ngoái tại Singapore, ông Kim Jong Un đã cam kết trước toàn thế giới rằng sẽ thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thế giới cũng hết sức mong muốn điều đó xảy ra. Sự an toàn của Mỹ phụ thuộc vào đó và chúng tôi đã quyết tâm sẽ đạt được một thỏa thuận có lợi nhất nhằm biến điều đó thành sự thật", Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại