Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lập thêm kỳ tích sau màn đại chiến Thái Lan ở xứ Chùa Vàng?

Tiểu Mã |

Việc tham dự giải King's Cup ở Thái Lan chắc chắn sẽ có rất nhiều ý nghĩa với thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi bước vào đấu trường vòng loại World Cup.

Theo tiết lộ từ Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã gửi lời mời ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019. Sau quá trình cân nhắc nhiều yếu tố, VFF dự kiến sẽ cử ĐTQG tham dự giải đấu quốc tế này.

Dự kiến King's Cup 2019 diễn ra từ 5/6 đến 8/6 tới. Giải đấu quốc tế thường niên do LĐBĐ Thái Lan tổ chức có sự tham dự của 4 đội bóng quốc tế. Ngoài chủ nhà Thái Lan và Việt Nam thì giải còn ĐTQG Trung Quốc và Ấn Độ.

Ban đầu, Thái Lan định tổ chức King's Cup chức vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, phía VFF đã từ chối lời mời do không thu xếp được thời gian. Tuy nhiên, sau khi LĐBĐ Thái Lan quyết định điều chỉnh thời gian giải đấu từ tháng 3 sang tháng 6 để tạo điều kiện có thêm nhiều đội tham dự mọi chuyện đã khác.

Chắc chắn King's Cup 2019 sẽ có ý nghĩa quan trọng với cả 4 đội Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA. 

Quan trọng hơn, đối với Thái Lan hay Việt Nam, King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup 2022 lẫn cả SEA Games.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lập thêm kỳ tích sau màn đại chiến Thái Lan ở xứ Chùa Vàng? - Ảnh 1.

King's Cup luôn là giải đấu có ý nghĩa rất quan trọng với ĐTQG Thái Lan và "Voi chiến' thường dự giải này bằng lực lượng mạnh nhất.

Ở Thái Lan, King’s Cup là giải đấu giao hữu lâu đời (thành lập năm 1968), được thành lập để tri ân nhà vua nước này. Tuy là giải giao hữu song King’s Cup lại luôn có ý nghĩa lớn với ĐT Thái Lan và họ thường dùng lực lượng rất mạnh tham dự giải với mục tiêu vô địch (họ từng lên ngôi giải này tới 15 lần).

Thậm chí, người Thái còn coi đây là cơ hội để các cầu thủ nước này phô diễn tài năng, có cơ hội lọt vào mắt xanh của nhiều CLB lớn ở châu lục cũng như thế giới, do khách mời của giải thường là những đội bóng hàng đầu của châu Á, Âu, Phi…

Ở giải năm nay, nếu được cọ xát với lực lượng mạnh nhất của Thái Lan nói riêng lẫn cả hai khách mời là Trung Quốc, Ấn Độ thì đó sẽ là cơ hội tuyệt vời giúp thầy trò HLV Park Hang-seo rèn quân trước khi bước vào những mục tiêu lớn như vòng loại World Cup và SEA Games.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lập thêm kỳ tích sau màn đại chiến Thái Lan ở xứ Chùa Vàng? - Ảnh 2.

Công Phượng và các đồng đội từng lập kỳ tích sau giải giao hữu M-150 ở Thái Lan. Hy vọng năm nay, kịch bản này sẽ lặp lại sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo dự giải King's Cup.

Hồi cuối năm 2017, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cũng tham dự giải giao hữu M-150 ở Thái Lan. Đó cũng là lần đầu tiên thầy Park làm nức lòng khán giả Việt Nam khi giúp các học trò đánh bại "Voi chiến" ngay tại xứ Chùa Vàng.

Chỉ ít ngày sau giải đấu M-150, U23 Việt Nam đã kỳ tích vang dội ở giải U23 châu Á khi thẳng tiến tới trận chung kết và giành chức Á quân.

Với kỷ niệm đẹp đó, người hâm mộ Việt Nam có cơ sở để tin tưởng rằng việc dự giải King’s Cup 2019 ở Thái Lan biết đâu sẽ lại làm "bước đệm" để thầy trò HLV Park Hang-seo giành những chiến thắng vang dội tại vòng loại World Cup và sau đó là SEA Games vào cuối năm?.

King’s Cup 2018 có 4 đội tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, UAE, Gabon và Slovakia. Kết quả, Slovakia đã lên ngôi vô địch với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

King

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại