Nhóm tàu chiến Nga chất đầy tên lửa Kalibr tới Syria nhận nhiệm vụ: Nín thở chờ hành động

N. Tuấn Sơn |

Một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga đang tiến vào vùng biển Syria để làm nhiệm vụ. Giới quan sát quốc tế đang dõi theo từng giây từng phút.

Khinh hạm Gorshkov mang đầy tên lửa Kalibr đang dẫn đầu nhóm tác chiến gồm nhiều tàu cỡ lớn của Hạm đội phương Bắc, Hải quân Nga đã vượt qua eo biển Gibranta để tiến vào biển Địa Trung Hải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại khu vực này.

Thông tấn quân sự Hạm đội Phương Bắc thông báo với hãng tin TASS hôm qua 12/03/2019:

"Một nhóm tàu chiến và tàu hậu cần của Hạm đội phương Bắc bao gồm cả Khinh hạm tên lửa Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov, tàu hậu cần đa năng Elbrus, tàu kéo Nikolay Chiker và tàu dầu hạng trung Kama đã vượt qua eo biển Gibraltar vào đêm qua và tiến vào biển Địa Trung hải".

Trong vài ngày tới, nhóm tàu này sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch dài ngày trên biển Địa Trung hải.

Trước đó, nhóm tác chiến này đã tiến hành một số nhiệm vụ diễn tập tại vịnh Moray Firth thực hành huấn luyện các khoa mục chống ngầm, phòng không,...

Nhóm tác chiến bắt đầu chuyển hải hành đường dài từ căn cứ chính của hạm đội phương Bắc tại thành phố Severomorsk hôm 26/02. Đây là lần đầu tiên tàu khinh hạm tên lửa Gorshkov thực hiện chuyến đi làm nhiệm vụ dài ngày.

Được biết hiện nay Nga-Syria đang chuẩn bị giải quyết dứt điểm thành trì cuối cùng của phiến quân ở Idlib. Trong mấy ngày liên tiếp vừa qua, các chiến đấu cơ Su-24, Su-34 của Không quân Nga kết hợp với máy bay của Không quân Syria liên tiếp thực hiện những cuộc không kích ác liệt nhằm vào các vị trí phòng ngự của khủng bố.

Nhóm tàu chiến Nga chất đầy tên lửa Kalibr tới Syria nhận nhiệm vụ: Nín thở chờ hành động - Ảnh 1.

Khinh hạm Admiral Gorshkov.

Một số nguồn tin cho biết, rất có thể trong thời gian tới quân đội Syria sẽ phát động một chiến dịch quân sự lớn tấn công giải phóng Idlib và sẽ cần tới sự hỗ trợ hỏa lực của Nga.

Nhóm tác chiến Hạm đội phương Bắc với tàu Gorshkov rất hiện đại chất đầy tên lửa Kalibr có mặt ở Địa Trung Hải lúc này khiến nhận định này càng trở nên gần hiện thực hơn bao giờ hết.

Chắc chắn phiến quân khủng bố đang nín thở, lo lắng về những đòn tập kích sấm sét từ khinh hạm Gorshkov cũng như các tàu chiến hiện đại khác của Nga đang hiện diện ở khu vực này.

Khởi đóng vào ngày 01/02/2006, khinh hạm Admiral Gorshkov là chiếc tàu đầu tiên thuộc đề án 22350 và là loại tàu chiến lớn nhất được đóng tại Nga sau khi Liên Xô tan rã. Với chiều dài 135m, rộng 16,4m, lượng giãn nước 4.550 tấn, các khinh hạm thuộc đề án 22350 được trang bị những thiết bị, vũ khí hiện đại nhất của Nga hiện nay.

Admiral Gorshkov là tàu đầu tiên được trang bị loại pháo hạm A-192M cỡ nòng 130mm. Hỏa lực chính của nó là 2x8 bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSK, có khả năng phóng được tên lửa chống hạm Onix và tên lửa hành trình Kalibr.

Trong tương lai, đây sẽ là lớp tàu chủ lực của Nga chuyên hoạt động ở các vùng biển xa bờ, đại dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại