Máy bay tiêm kích hiện đại Hải quân Trung Quốc vừa gặp nạn ở đảo Hải Nam - Video mới nhất

N. Tuấn Sơn |

Hãng tin Sputnik cho biết vừa có 1 máy bay tiêm kích của Không quân Hải quân Trung Quốc gặp nạn. Trên máy bay có 2 phi công.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết một máy bay quân sự của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đâm xuống phía Nam tỉnh Hải Nam.

Trang mạng xã hội của Báo Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng xác nhận có một máy bay tiêm kích của Không quân hải quân nước này gặp nạn, tuy nhiên không công bố loại máy bay.

Cả 2 phi công trên chiếc chiến đấu cơ này đều được xác nhận là đã thiệt mạng sau khi máy bay của họ đâm xuống đất trong khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện thường kỳ. Rất may là không có dân thường nào dưới đất bị thương vong do sự cố này gây ra.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là khu vực thành phố Ledong (Lạc Đông) nằm về phía Tây Nam đảo Hải Nam.

Máy bay tiêm kích hiện đại Hải quân Trung Quốc vừa gặp nạn ở đảo Hải Nam - Video mới nhất - Ảnh 1.

Căn cứ sân bay Lạc Đông của Không quân hải quân Trung Quốc.

Chiếc máy bay tiêm kích kể trên nhiều khả năng đã cất cánh từ căn cứ không quân hải quân Lạc Đông nằm chếch về phía Tây Nam thành phố Lạc Đông chừng 5km.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Trung Quốc không tiết lộ loại máy bay đã gặp nạn, tuy nhiên tại đơn vị không quân hải quân đóng tại căn cứ sân bay Lạc Đông được trang bị chủ yếu bằng 2 loại tiêm kích hiện đại là Su-30MKK do Nga chế tạo và tiêm kích J-11 do Trung Quốc chế tạo, phát triển trên cơ sở tiêm kích Su-27SK nguyên gốc của Nga.

Máy bay tiêm kích hiện đại Hải quân Trung Quốc vừa gặp nạn ở đảo Hải Nam - Video mới nhất - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-30MKK và J-11 của Hải quân Trung Quốc tại sân bay Lạc Đông.

Hải Nam là nơi Trung Quốc bố trí rất nhiều căn cứ quân sự quan trọng với nhiều vũ khí trang bị hiện đại.

Năm 2001, tại đây đã có một vụ việc thu hút sự quan tâm của toàn thế giới là một chiến đấu cơ J-8II của Trung Quốc va chạm với máy bay trinh sát EP-3 của Hải quân Mỹ.

Chiếc tiêm kích J-8II đâm xuống biển khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng còn tổ bay chiếc EP-3 Mỹ đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Lingshui, họ đã thành công và bảo toàn được tính mạng. Sau đó cả tổ bay và máy bay đã được trao trả cho phía Mỹ.

Tờ South China Morning Post đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên được cho là hiện trường của vụ tai nạn mà người dân địa phương ghi lại được bằng điện thoại di động.

Máy bay tiêm kích hiện đại Hải quân Trung Quốc vừa gặp nạn ở đảo Hải Nam - Video mới nhất - Ảnh 3.
Máy bay tiêm kích hiện đại Hải quân Trung Quốc vừa gặp nạn ở đảo Hải Nam - Video mới nhất - Ảnh 4.

Vào tháng 1/2018, ít nhất 12 thành viên phi hành đoàn của một chiếc máy bay trinh sát điện tử của Không quân Trung Quốc đã thiệt mạng khi máy bay của họ đam xuống đất ở Guizhou, Tây Nam Trung Quốc.

Ngoài ra, trong khoảng từ 2016 tới 2017 đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn liên quan tới dòng máy bay tiêm kích J-15 có biệt danh "Cá mập bay" mà công nghiệp quốc phòng Trung Quốc chế tạo (trên cơ sở tiêm kích hạm Su-33 của Nga) để trang bị cho các tàu sân bay của mình.

Hiện trường vụ máy bay tiêm kích Không quân hải quân Trung Quốc đâm xuống đất ngày 12/03/2019.

Một số nguồn tin không chính thức cho biết chiếc máy bay gặp nạn ở đảo Hải Nam có thể là loại tiêm kích bom JH-7A 2 người lái (1 phi công và 1 sĩ quan điều khiển vũ khí) do Trung Quốc tự chế tạo, tuy nhiên Bộ Quốc phòng nước này chưa xác nhận dòng máy bay nào đã bị rơi.

Máy bay tiêm kích hiện đại Hải quân Trung Quốc vừa gặp nạn ở đảo Hải Nam - Video mới nhất - Ảnh 6.

Tiêm kích bom JH-7A

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại