Đệ nhất Thiếu Lâm tuyên bố hạ gục “người khổng lồ” giữ kỷ lục Guinness với chiều cao 2m36

Tiểu Mã |

Nhiều người hâm mộ võ thuật Trung Quốc dự đoán Yi Long có thể đánh bại Sun Mingming - người có chiều cao tới 2m36.

Website Twoeggz.com của Trung Quốc vừa đăng tải một thông thú vị xung quanh "Đệ nhất Thiếu LâmYi Long. Theo đó, võ sĩ sinh năm 1987 có thể lên đài so găng với "người khổng lồ" nổi tiếng thế giới Sun Mingming – nhân vật vẫn đang giữ kỷ lục Guinness là VĐV bóng rổ chuyên nghiệp cao nhất thế giới (2m36). 

Được biết, trận đấu vẫn chưa chính thức được chốt tuy nhiên có khả năng 2 VĐV sẽ thi đấu theo luật kickboxing.

Đệ nhất Thiếu Lâm tuyên bố hạ gục “người khổng lồ” giữ kỷ lục Guinness với chiều cao 2m36 - Ảnh 1.

Sun Mingming và Yi Long quá chênh lệch về thể hình.

Tờ báo Trung Quốc đã gọi đây là "cuộc chiến xuyên biên giới", bởi Sun Mingming hoàn toàn không phải là một võ sĩ giống như Yi Long. Tuy nhiên, thể hình đặc biệt là chiều cao quá vượt trội lại mang tới nhiều lợi thế cho Sun Mingming.

Cách đây ít ngày, Yi Long còn lên mạng xã hội để bày tỏ: "Anh ta (Sun Mingming) cao tới 2m36, tức là cao hơn võ sĩ Hàn Quốc Choi Hong-man tới 18cm. Sẽ không dễ để tấn công một người cao lớn như vậy. Nhưng nên nhớ, tôi đã từng đánh bại Choi Hong-man và mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Đệ nhất Thiếu Lâm tuyên bố hạ gục “người khổng lồ” giữ kỷ lục Guinness với chiều cao 2m36 - Ảnh 2.

Yi Long lên mạng xã hội để nói về kịch bản đấu Sun Mingming.

Hồi năm ngoái, Yi Long từng đấu với Choi Hong-man theo luật kickboxing. Kết quả Yi Long thắng knock-out theo kịch bản gây tranh cãi bởi võ sĩ Hàn Quốc cho rằng anh đã bị đối thủ cố tình tấn công vào hạ bộ nhưng trọng tài lại không can thiệp.

Tuy nhiên, theo tờ báo Trung Quốc thì trong số 130 đối thủ mà Yi Long đã từng thượng đài trong suốt hơn 10 năm qua thì trận đấu với Choi Hong-man không phải là màn so găng có sự chênh lệch lớn nhất về hạng cân.

Đệ nhất Thiếu Lâm tuyên bố hạ gục “người khổng lồ” giữ kỷ lục Guinness với chiều cao 2m36 - Ảnh 3.

Choi Hong-man đã không thể thi đấu tiếp sau pha ra đòn này.

Trước đó vào năm 2010, truyền thông Trung Quốc từng đăng tải clip Yi Long đánh bại võ sĩ David Hayes (Mỹ) – người được giới thiệu là có cân nặng tới gần 400. Sau đó, chiến thắng này cũng gây tranh cãi bởi nhiều người hâm mộ cho rằng ban tổ chức đã tố tình "dàn dựng" trận đấu bằng cách thuê một võ sĩ có trình độ rất thấp để giúp đánh bóng tên tuổi cho "Đệ nhất Thiếu Lâm".

Đệ nhất Thiếu Lâm tuyên bố hạ gục “người khổng lồ” giữ kỷ lục Guinness với chiều cao 2m36 - Ảnh 4.

Yi Long vs David Hayes năm 2010.

Trở lại với Sun Mingming, nếu màn thượng đài giữa anh với Yi Long được diễn ra, rất có thể đây sẽ lại là cuộc tỉ thí tạo ra nhiều tranh cãi với truyền thông và dư luận Trung Quốc, bất kể việc "Đệ nhất Thiếu Lâm" có giành chiến thắng hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại