Indonesia gửi “thông điệp cứng” đến chủ nhà Việt Nam

Thanh Phương |

Indonesia thể hiện cực kỳ ấn tượng khi hành trình đến ngôi vô địch Đông Nam Á, họ đã gửi đến "bảng trưởng" Việt Nam "thông điệp cứng".

Đánh bại U-22 Thái Lan 2-1 ở trận chung kết giải U-22 Đông Nam Á, U-22 Indonesia gửi “thông điệp cứng” đến chủ nhà Việt Nam ở vòng loại U-23 châu Á tới đây.

Indonesia gửi “thông điệp cứng” đến chủ nhà Việt Nam - Ảnh 1.

Trận chung kết U-22 Đông Nam Á giữa Indonesia và Thái Lan rất chất lượng

Một trận chung kết đúng nghĩa bởi chuyên môn, sức trẻ và sự kịch tính. Thái Lan có bàn thắng trước ở phút 58 từ tình huống sút phạt của Prompusa. Một phút sau thì Riski có bàn san bằng cho Indonesia. Và năm phút sau đó nữa thì Osvaldo có pha đánh đầu từ tình huống đá phạt giúp Indonesia… đóng đinh trận đấu và lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Một trận đấu cực hay đầy chất kỹ thuật và cơ bắp của hai đội trẻ có thể hình và thể lực cực kỳ sung mãn.

Indonesia gửi “thông điệp cứng” đến chủ nhà Việt Nam - Ảnh 2.

Thái Lan (xanh) bị Indonesia ngược dòng đánh bại

Đây là hai đối thủ mà U-22 Việt Nam đều gặp ở giải này. U-22 Việt Nam hòa 0-0 với Thái Lan ở trận cuối bảng A, rồi ở bán kết U-22 Việt Nam đã thua Indonesia 0-1.

Điều đáng nói là cả hai đối thủ Indonesia và Thái Lan này vào tháng 3 tới U-22 Việt Nam sẽ chạm trán trở lại tại Hà Nội trong khuôn khổ vòng loại U-23 châu Á.

Indonesia gửi “thông điệp cứng” đến chủ nhà Việt Nam - Ảnh 3.

Việt Nam là bảng trưởng bảng K không dễ đứng đầu bảng và cũng thách thức ở tấm vé vớt

Với U-22 Thái Lan thì họ chẳng lo ngại gì khi họ là chủ nhà của vòng chung kết U-23 châu Á. Nếu họ không có suất thì cũng tham dự vòng chung kết U-23 châu Á với tư cách chủ nhà (diễn ra năm 2020, tại đó cũng xác định ba suất đầu dự Olympic 2020).

Với Indonesia rõ ràng khi đánh bại Thái Lan với một lối chơi rất ấn tượng, cùng sức mạnh, sức bền và thể hình cực tốt cho thấy họ đã gửi “thông điệp cứng” đến “bảng trưởng bảng K” của vòng loại U-23 châu Á, tức Việt Nam.

Vòng loại U-23 châu Á có 11 bảng đấu, chọn 11 đội dẫn đầu bảng cùng bốn suất nhì bảng có thành tích tốt nhất vào đá vòng chung kết cùng với chủ nhà (Thái Lan). Trong trường hợp Thái Lan vượt qua vòng loại thì số đội đoạt vé vớt sẽ “nới thêm” thành 5 đội để đủ 16 đội dự vòng chung kết U-23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan.

Indonesia gửi “thông điệp cứng” đến chủ nhà Việt Nam - Ảnh 4.

U-22 Indonesia sẽ lại đối đầu với U-22 Việt Nam ở vòng loại châu Á tại Hà Nội

Việt Nam là bảng trưởng vòng loại U-23 châu Á (bảng K) với lối thể hiện nhạt nhòa tại U-22 Đông Nam Á vừa kết thúc ở Campuchia cho thấy nỗi lo lắng cho mục tiêu “săn” vé Olympic Tokyo của U-23 Việt Nam.

Bởi ở bảng K này thì Việt Nam sẽ đối chọi với hai đối thủ cực xương là Indonesia và Thái Lan.

Indonesia lên ngôi vô địch U-22 Đông Nam Á rất thuyết phục khi họ rơi vào bảng B rất nặng ký và khó chịu, nơi đó có chủ nhà Campuchia ( Indonesia thắng 2-0 ), Malaysia, Myanmar. Vào bán kết họ đánh bại ứng viên vô địch Việt Nam, rồi vào chung kết biến Thái Lan thành cựu vô địch để lên ngôi.

Trong khi đó U-22 Việt Nam thể hiện ở giải Đông Nam Á này rất kém thuyết phục. Vòng bảng chỉ thắng được Philippines và Đông Timor, vào kết gặp “chướng ngại” Indonesia… là thua ngay.

Dẫu biết rằng U-22 Việt Nam chưa có được lực lượng mạnh nhất nhưng cả Indonesia và Thái Lan cũng đâu quy tụ được thành phần mạnh nhất cho giải này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại