Vây bắt nhóm ôm súng cố thủ: 3 nghi phạm nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Gia Hưng |

Sau hơn 4 giờ thuyết phục, công an đã khống chế thành công các đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy trên xe.

Tối 15/2, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 3 nghi phạm trong vụ ôm súng, lựu đạn cố thủ trên xe bị công an vây bắt nằm trong đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam, qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh từ trước đó.

Vây bắt nhóm ôm súng cố thủ: 3 nghi phạm nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Sau một thời gian điều tra, chiều 15/2, ban chuyên án phát hiện Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cùng 2 đồng bọn đi trên 2 xe ô tô, lưu thông trên Quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn (Hà Tĩnh) nên tiến hành vây bắt.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 1 nghi phạm đi trên 1 xe ô tô. 2 nghi phạm còn lại đi trên xe bán tải đã nhấn ga bỏ chạy. Khi đến địa phận thôn 1, xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì ô tô lao xuống ruộng lúa bên đường. Cả 2 đối tượng này đã ôm súng cố thủ bên trong xe.

Vây bắt nhóm ôm súng cố thủ: 3 nghi phạm nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia - Ảnh 2.

Trung sau nhiều giờ cố thủ đã vứt lựu đạn, súng để đầu hàng.

Sau 1 giờ đồng hồ, 1 đối tượng chịu bỏ vũ khí đầu hàng. Sau hơn 4 giờ thuyết phục, đối tượng Trung cũng bỏ súng, lựu đạn đầu hàng công an.

Khám xét một trong 2 xe ô tô của nghi phạm, công an thu giữ 9kg ma túy đá, 2000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để tiếp tục khám xét và điều tra vụ việc. Riêng 3 nghi can đã được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại