Trước Văn Lâm, Xuân Trường, người Thái từng tạo một "cơn bão chuyển nhượng" tại Việt Nam

Nara |

Ngoài Xuân Trường, trong biên chế của Buriram hiện còn có 2 người Việt Nam khác.

Đầu năm 2019, làng bóng đá Việt Nam xôn xao với hàng loạt chuyến "xuất ngoại" của các ngôi sao. Trong đó, Thái Lan là điểm đến của thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Xuân Trường. Những Công Phượng và Đoàn Văn Hậu cũng từng có tin đồn liên quan đến các CLB Thai League.

Tuy nhiên, một cuộc "thôn tính" thực sự của người Thái từng diễn ra trong giai đoạn nửa cuối năm 2018. Hàng loạt ngôi sao trong PES (Pro Evolution Soccer) – môn thể thao điện tử về bóng đá có mặt tại Asiad 2018 – đã cập bến các CLB Thái.

Buriram – đội bóng mà Xuân Trường vừa đầu quân – cũng có một đội PES của riêng mình. Vào tháng 10/2018, 2 VĐV Việt Nam giành HCĐ Asiad 2018 là Lê Đoàn Thanh Tâm (Tâm Figo) và Đỗ Thái Thiên Phúc ra mắt trong màu áo Buriram.

Trước Văn Lâm, Xuân Trường, người Thái từng tạo một cơn bão chuyển nhượng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Lê Đoàn Thanh Tâm (thứ nhất từ trái sang) và Đỗ Thái Thiên Phúc (thứ ba từ trái sang) giành HCĐ Asiad 2018.

MS Ceberus – đội thể thao điện tử gắn liền với CLB Chonburi – cũng nhanh tay ký hợp đồng với Quân Bi, một trong những người chơi PES hay nhất Việt Nam.

Chonburi là CLB khá nổi tiếng, từng một lần vô địch Thái Lan và nhiều năm liền nằm trong top 3 Thai League. Được biết, mức lương Quân Bi được nhận không hề kém cạnh những cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở V.League.

Trước Văn Lâm, Xuân Trường, người Thái từng tạo một cơn bão chuyển nhượng tại Việt Nam - Ảnh 2.

Quân Bi (phải) trong màu áo MS Ceberus.

Ngoài ra, 2 cao thủ PES khác là Quang Barca và Duy Mập cũng gia nhập CLB Ratchaburi trong những tháng cuối năm 2018.

Không chỉ được nhận mức lương hấp dẫn, các game thủ Việt Nam còn được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội tiếp cận với những giải đấu tầm cỡ khi đến với những đội thể thao điện tử của Thái Lan. Cũng với những yếu tố đó, các CLB bóng đá xứ Chùa Vàng trở nên hấp dẫn trong mắt cầu thủ Việt.

Sẽ không ngạc nhiên nếu trong tương lại có thêm nhiều game thủ cũng như cầu thủ Việt Nam chọn Thái Lan là điểm đến.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại