Nga tích hợp biến thể tên lửa bờ lên tàu chiến

Anh Minh |

Nga vừa kết thúc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không Poliment-Redut gắn trên các khinh hạm lớp Project 22350, tư lệnh hải quân Nga, đô đốc Vladimir Korolev thông báo.

"Cuộc thử nghiệm cấp nhà nước hệ thống phòng không Poliment-Redut đã hoàn tất," ông Korolev được báo Krasnaya Zvesda trích lời.

Hệ thống phòng không này có khả năng bắn trúng các mục tiêu trên không trong bán kính 150km, ở độ cao tới 30km.

Khinh hạm Nga mang tên Đô đốc Gorshkov (thuộc lớp tàu Project 22350) có lượng choán nước 4.500 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/h, có thể đi biển 15 ngày không cần tiếp liệu.

Tháng 11/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo rằng hơn 10 bệ phóng tên lửa Poliment-Redut đã bắn thử nghiệm cấp nhà nước với nhiều dạng mục tiêu.

Hệ thống phòng không trên hạm Poliment-Redut và hệ thống tên lửa tầm trung S-350 Vityaz sẽ cùng sử dụng một số loại đạn tên lửa thống nhất, theo kỹ sư trưởng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Almaz-Antey.

Hệ thống Poliment-Redut là một biến thể của hệ thống tên lửa phòng không trên bờ Vityaz sử dụng tên lửa tầm trung 9M96.

“Các tên lửa của hệ thống Poliment-Redut sẽ sử dụng thống nhất với hệ thống S-350 Vityaz," kỹ sư Pavel Sozinov nói với tạp chí Quốc phòng (Nga).

Nga tích hợp biến thể tên lửa bờ lên tàu chiến - Ảnh 1.

Hệ thống S-350 Vityaz

Với hệ thống tên lửa mới, các tàu chiến Nga có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ở khoảng cách hàng trăm km. Hệ thống phòng không Poliment-Redut sẽ sớm được trang bị các tên lửa dẫn đường tầm xa. Các chuyên gia tin rằng việc này giúp củng cố sức mạnh phòng không, nâng cao khả năng chiến đấu của các phương tiện phòng thủ chiến lược, tờ Izvestia viết.

Bộ Quốc phòng Nga nói với tờ nhật báo này rằng một trên lửa hành trình tầm xa mới đang được thiết kế để trang bị cho hệ thống Poliment-Redut. Việc thử nghiệm sẽ được tiến hành trong năm nay. Các khinh hạm lớp Project 22350, tàu hộ tống lớp Project 20380 và một số loại tàu chiến khác có hệ thông Poliment-Redut sẽ được trang bị các tên lửa mới này.

Nó sử dụng các tiến bộ kỹ thuật đúc rút từ việc chế tạo tên lửa 40N6 và họ tên lửa 9M96 và 9M100

Tuy các đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật chưa được công bố, nhưng loại tên lửa này có thể có khả năng phá hủy các mục tiêu bay ở khoảng cách 400km, ở độ cao 35km.

Nga tích hợp biến thể tên lửa bờ lên tàu chiến - Ảnh 2.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov

Hệ thống Poliment-Redut sẽ giúp các tàu chiến tạo ra một vùng an toàn xung quanh các thực thể trên biển và trên đất liền với bán kính vài trăm km. Không tên lửa hành trình hay đạn đạo nào có thể xuyên thủng lớp phòng thủ này.

Hiện nay hệ thống Poliment-Redut có ba loại tên lửa chống máy bay phóng thẳng đứng gồm tên lửa tầm ngắn 9M100, tầm trung 9M96E và tầm xa (120 km) 9M96D.

Redut là họ tên lửa không xa lạ gì với quân đội Việt Nam. Theo một số nguồn tin, hiện trong lực lượng tên lửa Việt Nam có Redut-M , tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động do Liên Xô phát triển từ những năm 1950-1960 và đưa vào sử dụng trong thập niên 60,tổ hợp được dùng cho nhiệm vụ tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên biển tầm xa.

Tổ hợp gồm có: 1 xe radar chỉ huy và 3 xe mang bệ phóng tên lửa P-35 Pyatyorka. Tên lửa của tổ hợp Redut-M có kích thước rất đồ sộ với chiều dài 10,2m, đường kính thân gần 1m, sải cánh 2,6m, trọng lượng phóng 4,5 tấn.

P-35B phiên bản xuất khẩu có phần chiến đấu nặng đến 800 kg đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn lớn trên 7.000 tấn và có thể làm bị thương nặng các loại tàu chiến có lượng giãn nước lên tới 20.000 tấn. Tên lửa bay hành trình ở tốc độ siêu âm (Mach 1,4), tầm bắn 460 km. P-35B chính là tên lửa chống hạm có tầm bắn lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại