Xuân Trường xuất ngoại, ai đủ sức đeo băng đội trưởng tại HAGL?

HIẾU LƯƠNG |

HAGL mùa giải 2019 sẽ vắng cả đội trưởng lẫn đội phó như 1 năm trước đó. Nhìn vào đội hình hiện tại, tất cả có lẽ chỉ trông chờ được vào 1, 2 cái tên đủ sức thay thế.

Xuân Trường đã tới Buriram United còn Công Phượng cũng sẽ sớm tới Incheon United trong tuần này. HAGL sẽ bước vào mùa giải 2019 mà không có cả đội trưởng lẫn đội phó như mùa giải 2018.

Nhìn vào đội hình hiện tại của HAGL, HLV Dương Minh Ninh không có nhiều lựa chọn và có lẽ ông sẽ đặt niềm tin vào tiền vệ vừa trở lại sau chấn thương là Nguyễn Tuấn Anh, người thuộc nhóm 3 cầu thủ hay nhất của lứa 1995 lò đào tạo HAGL Arsenal JMG trước đây. Trong khi đó, vị trí đội phó có thể được trao cho Minh Vương và Văn Sơn, hai cái tên dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở V.League bậc nhất của HAGL thời điểm này.

Xuân Trường xuất ngoại, ai đủ sức đeo băng đội trưởng tại HAGL? - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (giữa) được dự đoán sẽ là người đeo băng đội trưởng CLB HAGL ở mùa giải 2019 thay thế người bạn thân Xuân Trường. Ảnh: CLB bóng đá HAGL.

Một cái tên khác có thể được chọn vào vị trí đội trưởng là trung vệ tân binh Kim Bong-jin, người Hàn Quốc. Tuy nhiên, hạn chế của Kim là anh việc anh chưa thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt với các đồng đội khi quãng thời gian hoà nhập còn quá ít.

Ở BTV Cup 2018, khi thiếu vắng một loạt những cái tên hay nhất, băng đội trưởng CLB HAGL được trao cho hậu vệ cánh Lê Văn Sơn, 22 tuổi. Anh dẫn đầu đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ giành chức vô địch và mở đầu mùa giải mới khá suôn sẻ với đội bóng phố Núi.

Thời điểm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu năm 2016, tiền vệ người Nhật Bản Masaaki Ideguchi được chọn làm đội trưởng HAGL và làm khá tốt. Ở mùa giải 2018, Xuân Trường cũng hoàn thành tốt vai trò người quán xuyến phòng thay đồ đội bóng khi phát huy tốt tố chất thủ lĩnh và nhận được sự tôn trọng lớn từ các đồng đội.

Xuân Trường xuất ngoại, ai đủ sức đeo băng đội trưởng tại HAGL? - Ảnh 2.

Tân binh Kim Bong-jin của HAGL có thời gian thi đấu ở K.League cho Gangwon. Mùa giải năm ngoái anh chơi ở Hong Kong cho Kitchee SC. Ảnh: CLB bóng đá HAGL.

Việc thiếu vắng Xuân Trường, Công Phượng ở mùa giải 2019 không chỉ khiến HAGL bị ảnh hưởng về sức mạnh mà còn khiến nhiều người hâm mộ hai cầu thủ trên hụt hẫng. Tuy nhiên, sự ra đi của những cầu thủ này vẫn được coi là bước đi đúng đắn trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Trước khi mùa giải mới bắt đầu, HAGL đã chiêu mộ thành công 3 ngoại binh để tăng cường chất lượng đội bóng gồm tiền đạo người Jamaica, Chevaughn Waslh, trung vệ người Hàn Quốc, Kim Bong Jin và thủ môn Wieger Sietsma đến từ Hà Lan. HAGL còn đón trở lại Châu Ngọc Quang, Đinh Thanh Bình (cho Viettel mượn), Lê Đức Lương (chấn thương). Trong khi đó, hậu vệ Vũ Văn Thanh chỉ có thể trở lại sớm nhất vào tháng 5.

Xuân Trường xuất ngoại, ai đủ sức đeo băng đội trưởng tại HAGL? - Ảnh 3.

Đội hình dự kiến CLB HAGL mùa giải 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại