Nga-Mỹ thúc đẩy nghị quyết "đối nhau chan chát" về Venezuela

Song Minh |

Nga và Mỹ đang cố gắng thúc đẩy hai nghị quyết đối địch để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đề xuất của Nga kêu gọi giải quyết căng thẳng chính trị ở Venezuela thông qua “các biện pháp hoà bình”, dựa trên “một giải pháp chính trị” mà không cần điều kiện tiên quyết hoặc không có sự can thiệp nào từ bên ngoài - TASS dẫn dự thảo đề xuất của Nga cho biết.

Trong khi đó, Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an chính thức kêu gọi một cuộc bầu cử tổng thống mới ở Venezuela, thúc giục cộng đồng quốc tế “ủng hộ đầy đủ Quốc hội là thể chế được bầu cử dân chủ duy nhất” - theo Reuters.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela nổ ra vào tháng trước khi lãnh đạo đối lập và là Chủ tịch Quốc hội, ông Juan Guaido, tự tuyên bố là tổng thống lâm thời Venezuela - hành động được Mỹ nhanh chóng công nhận.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích việc tự tuyên bố của ông Guaido là nỗ lực đảo chính, thề sẽ bảo vệ chủ quyền đất nước trước bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ nước ngoài.

Nguyên thủ được bầu của Venezuela cũng nhiều lần kêu gọi phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán, nhưng lời mời này liên tục bị từ chối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại