Lọt vào chung kết Asian Cup, 2 "người quen" của U23 Việt Nam bị chủ nhà UAE tố gian lận

Lupo |

Sự việc này đang gây tranh cãi lớn giữa Qatar và UAE trước thềm trận chung kết Asian Cup 2019.

Theo tờ The National, LĐBĐ UAE đang kiến nghị lên AFC về tư cách thi đấu của 2 cầu thủ Almoez Ali và Bassam Al Rawi trong đội hình Qatar. Điều luật FIFA quy định một cầu thủ nhập tịch chỉ được khoác áo ĐTQG nơi anh ta nhập tịch nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Sinh ra tại lãnh thổ thuộc LĐBĐ nơi nhận quốc tịch mới.

- Có bố hoặc mẹ ruột sinh ra tại lãnh thổ thuộc LĐBĐ nơi nhận quốc tịch mới.

- Có ông hoặc bà sinh ra tại lãnh thổ thuộc LĐBĐ nơi nhận quốc tịch mới.

- Sinh sống ít nhất 5 năm liên tục kể từ khi tròn 18 tuổi tại lãnh thổ thuộc LĐBĐ nơi nhận quốc tịch mới.

Almoez Ali và Bassam Al Rawi từng có mặt trong đội hình U23 Qatar thua U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 châu Á 2018.

Phía UAE cho rằng Almoez Ali sinh tại Sudan, còn Bassam Al Rawi sinh tại Iraq. Ali mới 21 tuổi và Al Rawi mới 22, chắc chắn không đủ thời gian sinh sống 5 năm liên tục tại Qatar kể từ khi tròn 18 tuổi. Hơn nữa, cả 2 đều đã có những quãng thời gian ra nước ngoài thi đấu. Ở chiều ngược lại, Ali và Al Rawi khẳng định mình đều sinh ra ở Qatar.

Lọt vào chung kết Asian Cup, 2 người quen của U23 Việt Nam bị chủ nhà UAE tố gian lận - Ảnh 2.

Almoez Ali (áo đỏ) đang có phong độ cao tại Asian Cup.

Almoez Ali và Bassam Al Rawi đều là trụ cột của Qatar tại Asian Cup 2019. Ali đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn, anh cũng đồng thời phá kỷ lục về số bàn thắng trong một kỳ Asian Cup. Còn Al Rawi là người đá quả phạt quyết định giúp Qatar vượt qua Iraq ở vòng 1/8.

Trong trường hợp bị kết luận là có sai phạm, Qatar đứng trước nguy cơ bị tước quyền thi đấu ở Asian Cup 2019. Và trận đấu chung kết có thể sẽ là giữa Nhật Bản và UAE. AFC cũng có thể cấm Qatar thi đấu trong các giải đấu tiếp theo.

Để nhanh chóng gia tăng sức mạnh của nền bóng đá, Qatar nhập tịch rất nhiều cầu thủ trong các năm gần đây. Trong các đội trẻ và ĐTQG của họ có những cầu thủ gốc Ai Cập, Sudan, Iraq, Iran, Bồ Đào Nha.

Bán kết Asian Cup 2019: Qatar 4-0 UAE (nguồn: AFC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại