Bài báo năm 1979 viết về chiến tranh biên giới: Quân và dân ta trừng trị đích đáng quân xâm lược Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới

Báo Nhân dân năm 1979 |

Tại Hoàng Liên Sơn, địch cho bộ binh, cơ giới có pháo binh yểm trợ đánh vào thị trấn Mường Khương và dùng pháo bắn phá bừa bãi vào thị xã Lao Cai, nhà máy điện, ga Phố Mới...

Chúng tôi xin giới thiệu với quý độc giả bài đăng trên báo Nhân dân, số ra ngày 18/2/1979, viết về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979:

Bảo vệ từng tấc đất thiêng liên của Tổ Quốc

Quân và dân ta trừng trị đích đáng quân xâm lược Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới từ Phong Thổ đến Móng Cái

TIN ĐẦU TIÊN: Ta diệt rất nhiều tên địch, bắn cháy và phá hủy hàng chục xe tăng

Rạng sáng 17/2/1979, nhà cầm quyền Trung Quốc huy động lực lượng lớn quân đội gồm bộ binh, pháo binh, thiết giáp mở cuộc tiến công xâm lược lãnh thổ nước ta trên toàn tuyến biên giới từ Phong Thổ, Lai Châu đến thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Chúng đã dùng pháo tầm xa bắn phá bừa bãi vào các thị xã, thị trấn, các vùng đông dân cư, các làng, bản để mở đường cho thiết giáp, bộ binh đánh phá vào sâu đất ta.

Tại Lạng Sơn, chúng dùng bộ binh và cơ giới, pháo binh tiến công các đồn công an vũ trang, các chốt của dân quân, du kích ở bản Chắt (Đình Lập), Chi Ma, Nhơn Phát (Lộc Bình), Ba Sơn (Cao Lộc), thị trấn Đồng Đăng và xã Tân Thanh (Văn Lãng).

Các lực lượng vũ trang địa phương đã đánh trả quyết liệt, diệt nhiều tên địch, bắn cháy và phá hủy nhiều xe tăng địch.

Tại Hoàng Liên Sơn, địch cho bộ binh, cơ giới có pháo binh yểm trợ đánh vào thị trấn Mường Khương và dùng pháo bắn phá bừa bãi vào thị xã Lao Cai, nhà máy điện, ga Phố Mới, chúng còn cho bộ binh đánh chiếm chốt của dân quân bản Quang ở huyện Bát Xát. Tại khu vực này, nhiều tên đã bị diệt, nhiều xe tăng bị bắn cháy.

Tại Cao Bằng, bộ binh địch đánh các chốt dân quân ở Quảng Hòa, Hà Quảng, Trùng Khánh.

Ở Lai Châu, quân địch tiến công vào Ma Ly Phô, Cao Sơn Chải và phía Tây đường số 12.

Ở Quảng Ninh, pháo lớn của địch bắn phá bừa bãi vào thị xã Móng Cái và bộ binh của chúng đánh vào Hoành Mô (Bình Liêu).

Bài báo năm 1979 viết về chiến tranh biên giới: Quân và dân ta trừng trị đích đáng quân xâm lược Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới - Ảnh 2.

Bài đăng trên báo Nhân dân ra ngày 18/2/1979. Ảnh: Thanh Tú

Tin đầu tiên cho biết: quân và dân các địa phương vùng biên giới đã chiến đấu hết sức dũng cảm, diệt nhiều tên Trung Quốc xâm lược, phá hủy và bắn cháy hàng chục xe tăng của chúng. Chỉ riêng quân và dân ở khu vực bản Quang, huyện Bát Xát (Hoàng Liên Sơn), đã diệt 250 tên, bắn cháy bốn xe tăng; ở khu vực cửa Hữu Nghị, quân ta đã bắn cháy tám xe tăng; ở Quảng Hòa, diệt bảy xe tăng.

Cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc của Tổ quốc ta đã bắt đầu. Quân và dân các dân tộc vùng biên giới đang nêu cao truyền thống anh hùng, quyết chiến quyết thắng, kiên quyết giáng cho bọn Trung Quốc xâm lược những đòn trừng trị đích đáng ngay từ trận đầu, trên tuyến đầu của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại