Bị tuyên án 42 tháng tù giam, Hoàng Công Lương: 'Tôi bàng hoàng, sốc, thất vọng'

Nhóm PV |

Kết thúc phiên tòa, trả lời báo chí về mức án dành cho mình, Hoàng Công Lương cho biết anh rất bàng hoàng, sốc và thất vọng về quyết định của TAND Thành phố Hòa Bình.

Chiều ngày 30/1, HĐXX vụ án chạy thận làm 9 người chết tại BV ĐK Hòa Bình đã tuyên bị cáo Hoàng Công Lương với tội danh "Vô ý làm chết người" với mức phạt 42 tháng tù giam.

Kết thúc phiên tòa, trả lời báo chí về mức án dành cho mình, Hoàng Công Lương cho biết anh rất bàng hoàng, sốc và thất vọng về quyế định của TAND Thành phố Hòa Bình.

"HĐXX đã không can thiệp, xem xét tất cả những chứng cứ gỡ tội đối với tôi mà chỉ dựa và bản cáo trạng và bản luận tội của VKS. Vì vậy, tôi không đồng ý với bản ý với bản án của tôi ngày hôm nay", BS Lương nói.

Các LS đã đưa ra những chứng cứ rất chắc chắn, vì vậy BS Lương đề nghị HĐXX xem xét lại những chứng cứ này, đặc biệt là những chứng cứ bị giả mạo, chỉnh sửa bởi nó liên quan trực tiếp đến vấn đề luận tội của BS Lương. Với bản án này, BS Lương cũng chia sẻ chắc chắn anh sẽ kháng cáo trong thời gian tới.

Hoàng Công Lương cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí truyền thông đã cập nhật thông tin kịp thời, liên tục cho các độc giả cũng như các đồng nghiệp, gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành, theo sát anh trong suốt thời gian xét xử vụ án.

Hoàng Công Lương nói gì sau khi bị tuyên án?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại