AFC ca ngợi Đặng Văn Lâm và hàng công Việt Nam

Đoàn Dự |

Dù Việt Nam phải dừng bước trước Nhật Bản nhưng AFC đánh giá cao màn trình diễn của Rồng vàng.

Tứ kết Asian Cup 2019: Việt Nam 0-1 Nhật Bản (nguồn: AFC)

Trong bài viết về chiến thắng 1-0 của Nhật Bản trước Việt Nam, AFC có nhiều đoạn ca ngợi các cầu thủ áo đỏ, đặc biệt là Công Phượng và Đặng Văn Lâm. Website của LĐBĐ châu Á mở đầu:

"Nhật Bản đã chọn lối chơi phòng ngự ở vòng 1/8 trước Saudi Arabia nhưng khi đụng độ Việt Nam, họ trở lại với lối chơi tấn công, gây áp lực lớn lên đối thủ trong hiệp 1. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát bóng của Nhật Bản đã không được cụ thể hóa thành bàn thắng, khi hàng phòng ngự Việt Nam chơi cực kì kỷ luật, giữ tỷ số hòa trong 45 phút đầu tiên".

"Ngôi sao của Việt Nam đã mang áp lực đến cho Nhật Bản, khi Nguyễn Công Phượng kết thúc một pha nước rút bằng cú sút đi bóng lệch khung thành.

Khi hàng công Việt Nam thăng hoa, hàng thủ Nhật Bản đã chịu áp lực lớn. Thủ môn Shuichi Gonda đã phải có tình huống cản phá đầu tiên khi Phan Văn Đức áp sát ở phút 37, trước khi lại có tình huống nguy hiểm sau đó khoảng 1 phút, buộc thủ môn Nhật cần trổ tài.

Đặng Văn Lâm đã giữ vững khung thành khi có một pha cứu thua xuất sắc, đưa tay ra cản phá cú dứt điểm trong góc hẹp của cầu thủ Nhật Bản".

AFC ca ngợi Đặng Văn Lâm và hàng công Việt Nam - Ảnh 2.

Ngoài những tình huống kể trên, pha sút xa đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc của Nguyễn Phong Hồng Duy cũng được AFC đặc biệt chú ý.

Nhìn chung, Nhật Bản chơi lấn lướt trước Việt Nam, kiểm soát bóng tới 67%, tung ra 13 pha dứt điểm, trúng đích 6. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có 12 pha dứt điểm, trúng đích 5 để cho thấy các pha phản công của chúng ta là lợi hại thế nào.

Với màn trình diễn trước Nhật Bản, Việt Nam có thể ngẩng cao đầu rời sân và cho thấy chúng ta lọt vào Tứ kết là hoàn toàn xứng đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại