Việt Nam chưa nhận được thông tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Lan Hương |

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, hiện chưa nhận được thông tin liên quan.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 24/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, cũng như thông tin về chuyến thăm song phương của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un đến Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, quyết định về thời điểm cũng như địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ do 2 bên quyết định.

"Chúng tôi chưa nhận được thông tin. Nhưng tôi cũng rất tự tin về năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Việt Nam. Chúng tôi đã rất thành công trong năm APEC 2017 và các sự kiện quốc tế khác", bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm.

Đồng thời, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, đã có một số thông tin từ truyền thông nước ngoài cho biết, Hà Nội hoặc Đà Nẵng đang được xem xét là địa điểm tiềm năng cho việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ngoài ra, hãng Reuters đưa tin, ông Kim Jong-un có thể sẽ có chuyến thăm song phương đến Việt Nam vào cuối tháng 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại