Lý do khiến Tổng thống Trump bất ngờ yêu cầu phát ngôn viên Nhà Trắng hạn chế họp báo

Song Hy |

Tổng thống Trump mới đây yêu cầu phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hạn chế tham gia các cuộc họp báo thường kỳ.

"Lý do Sarah Sanders sẽ không tham gia các cuộc họp báo thường kỳ nhiều nữa là vì báo chí đã đối xử với cô ấy quá thô lỗ và không thích hợp. Tôi nói cô ấy đừng bận tâm về nó nữa", Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 22/1.

Nhà Trắng đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ truyền thông vì hạn chế các cuộc họp báo thường kỳ. Buổi họp báo gần đây nhất là từ ngày 18//12/2018.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra không lâu sau khi phó phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với Fox News và được hỏi vì sao các cuộc họp báo của Nhà Trắng giảm dần vào năm 2019.

Ông Gidley giải thích rằng các tuyên bố trên mạng xã hội của Tổng thống Trump khiến cho các cuộc họp báo thường kỳ không còn cần thiết.

"Điều này không có nghĩa là nó sẽ chấm dứt mà chỉ là thỉnh thoảng chúng ta cần tổ chức họp báo để truyền đạt một vài thứ và thỉnh thoảng không", ông này nói.

"Nhiều lần chúng tôi không tổ chức họp báo vì Tổng thống Mỹ đã trực tiếp tuyên bố với người Mỹ", phó phát ngôn Nhà Trắng cho hay, nhấn mạnh thêm rằng bà Sanders sẽ chủ trì một cuộc họp báo trở lại khi có lý do thích hợp để làm điều đó.

Kể từ tháng 10/2018 cho tới nay, Nhà Trắng mới chỉ tổ chức 3 cuộc họp báo, 2 vào tháng 10 và 1 vào tháng 12/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại