Trốn thoát sau nhiều lần thất bại, nạn nhân tìm đến cảnh sát vạch trần tội ác chấn động

Tuyết Nhung |

Không thể ngờ được rằng, giữa lòng xã hội văn minh hiện đại lại có những hành vi gây bức xúc như vậy.

Nô lệ thời hiện đại

Trang Thepaper.cn của Trung Quốc mới đây đưa tin cho biết cảnh sát nước này vừa triệt phá thành công một đường dây cưỡng bức lao động, chuyên dụ dỗ, bắt ép người lao động làm việc nhưng không được trả lương thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, vụ việc chỉ được phơi bày ra ánh sáng khi một nạn nhân thành công trốn thoát khỏi nơi giam giữ và tìm đến cảnh sát để tố giác. Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra và lên kế hoạch giải cứu nạn nhân.

Tháng 4/2018, 52 nạn nhân trong vụ án này đã được cảnh sát giải thoát sau suốt 6 năm bị bắt nhốt, bị buộc phải làm việc trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt tại nhiều khu vực thuộc vùng đông bắc Trung Quốc, trong đó chủ yếu là tỉnh Hắc Long Giang.

Trốn thoát sau nhiều lần thất bại, nạn nhân tìm đến cảnh sát vạch trần tội ác chấn động - Ảnh 1.

52 nạn nhân đã được cảnh sát giải cứu sau 6 năm bị bắt nhốt, bị bắt làm việc trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

13 cá nhân điều hành 4 tổ chức chuyên dụ dỗ người lao động rồi sau đó buộc họ phải làm nô lệ đã bị kết án từ 1 đến 6 năm tù giam trong phiên tòa xét xử mới đây diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Theo cáo trạng, nạn nhân trong vụ án này đến từ khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Giữa họ có một điểm chung là đều gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm do cơ thể bị khuyết tật, mắc bệnh thần kinh, không trình độ học vấn hoặc vô gia cư.

Những tổ chức này thường đến các trạm xe hoặc các khu chợ mô giới việc làm – nơi mà những người lao động nhập cư ở nông thôn thường xuyên tìm đến với mong muốn có thể tìm được một công việc ở thành phố để săn lùng con mồi, Thepaper.cn đưa tin hôm thứ 7.

Trốn thoát sau nhiều lần thất bại, nạn nhân tìm đến cảnh sát vạch trần tội ác chấn động - Ảnh 2.

Liu Zhenhua, Wang You và Zhang Wenhui - những người cầm đầu tổ chức cưỡng bức lao động xuất hiện trong phiên tòa vào tháng 12/2018 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Sau đó, những người lao động này sẽ được đưa đến khu vực đông bắc. Ở đó, họ bị tịch thu giấy chứng minh, điện thoại di động và tất cả tiền bạc. Khi không làm việc, họ sẽ bị nhốt lại và bị giám sát suốt ngày đêm.

Nhiều nạn nhân đã cố bỏ trốn nhưng đều không thành công. Và khi bị bắt lại, họ sẽ bị những người trong tổ chức dùng xẻng hoặc các công cụ khác đánh đập tàn nhẫn. Một nạn nhân chia sẻ: "Chúng tôi phải làm việc mỗi ngày và không có lấy một ngày nghỉ nào, thậm chí ngay cả trong dịp Tết."

Bảng cáo trạng còn cho biết, những tổ chức này này thường đưa người lao động đến làm việc tại nhiều địa điểm như công trường xây dựng, nhà máy phân bón, kho ngũ cốc, công trường khai thác gỗ, trang trại bò sữa ở vùng Nội Mông hoặc tỉnh Hắc Long Giang.

Chia sẻ từ những người trong cuộc

Bên cạnh bảng cáo trạng từ phía tòa án, nhiều tình tiết gây sốc trong vụ án mới đây còn được 2 trong số các nạn nhân của vụ việc chia sẻ với Thepaper.cn.

Theo đó, khi đưa người lao động đến bất cứ nơi nào để làm việc, tổ chức này đều thuê chỗ để ở gần đó. Hơn 10 người đàn ông phải chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ và luôn bị khóa kín. Các nạn nhân nói rằng ngày làm việc của họ bắt đầu từ rất sớm và kết thúc lúc tối muộn – có khi kéo dài đến 2 giờ sáng. 

Sun Haida - 28 tuổi đến từ khu vực Qiqihar thuộc tỉnh Hắc Long Giang là một trong số ít những nạn nhân còn giữ được sức khỏe và tinh thần tốt. Sun kể với Thepaper.cn rằng bản thân đã bị các thành viên của tổ chức dụ dỗ khi đang cố tìm một công việc ở nhà ga Cáp Nhĩ Tân.

Trốn thoát sau nhiều lần thất bại, nạn nhân tìm đến cảnh sát vạch trần tội ác chấn động - Ảnh 3.

Sun Haida đã bị lừa khi đang tìm việc làm tại ga tàu Cáp Nhĩ Tân.

Sun cho biết có giai đoạn, anh và mọi người bị tổ chức này bắt phải làm việc suốt 2 ngày 2 đêm mà không được ngủ tại một nhà máy phân bón ở Cáp Nhĩ Tân. Một lần khác, mọi người đã phải vận chuyển các bao đựng ngũ cốc suốt 3 ngày 3 đêm tại một nhà kho thuộc sở hữu của nhà nước.

Nếu có ai đó làm việc chậm hoặc than phiền mệt mỏi, họ sẽ bị đấm vào mặt hoặc đánh bằng móc sắt và gậy gỗ. Sun cùng một nạn nhân khác nói rằng họ đã nhìn thấy it nhất 2 người đàn ông đã tử vong nhưng những cái chết này đều không được đề cập đến trong phiên tòa xét xử.

Bên cạnh bị đối xử tàn bạo, những người lao động này còn phải sống trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Theo thông tin Sun cho biết, nhiều người đã không tắm trong nhiều năm và không có cả những nhu yếu phẩm cơ bản như bàn chải đánh răng hay kem đánh răng. Bữa ăn hàng ngày cũng vô cùng đơn giản chỉ có cơm và rau. Một tháng sẽ được cho ăn vịt nướng 2 lần.

Trong suốt 5 năm bị giữ làm nô lệ, Sun đã nhiều lần cố gắng chạy trốn nhưng sau đó đều bị bắt lại và bị Liu Zhenhua – người đứng đầu tổ chức đánh đập tàn nhẫn.

Sau khi được giải thoát, Sun đã mất một khoảng thời gian mới nhở được tên của bản thân vì trong suốt thời gian bị giam cầm, anh chỉ được những kẻ bắt giữ mình gọi là số 25.

Trốn thoát sau nhiều lần thất bại, nạn nhân tìm đến cảnh sát vạch trần tội ác chấn động - Ảnh 4.

Nạn nhân Zhou đang hứng chịu nhiều di chứng nặng nề về sức khỏe kể từ sau khi được giải cứu.

Một nạn nhân khác, Zhou Gang 36 tuổi đến từ tỉnh Liêu Ninh bị bắt làm nô lệ suốt 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh bị đưa đến nhiều địa phương khác nhau để làm việc và cũng không được tắm trong suốt thời gian này.

Zhou cũng đã cố gắng để chạy trốn. Trong một lần bị bắt đi đào thảo dược ở trên núi, anh đã quyết định bỏ trốn và dù chạy xa đến 65 km nhưng cuối cùng vẫn không trốn thoát. Cũng như Sun, Zhou đã bị đánh đập tàn nhẫn bằng một cái xẻng sau khi bị bắt trở lại.

Kể từ khi Zhou được giải cứu, anh đã phải hứng chịu nhiều vấn đề về sức khỏe. "Con trai tôi thường xuyên bị co giật, mỗi lần kéo dài từ 3 đến 4 giờ đồng hồ", cha Zhou nói với Thepapers.cn

Được biết, Zhou và Sun đã được cảnh sát tìm thấy khi đang vận chuyện những túi phân bón nặng tại một nhà máy tư nhân cách thành phố Cáp Nhĩ Tân 70 km hồi tháng 3 năm ngoái. Liu cũng bị cảnh sát bắt giữ bị kết án 4 năm tù giam.

Chủ nhà máy nói rằng ông đã thuê công nhân ở ngoài làm việc 6 tháng trước đó và không biết rằng tổ chức đại diện đã sử dụng lao động cưỡng bức.

Gia đình Zhou và Sun nói rằng họ đang tham khảo các vấn đề pháp lí về các khoảng bồi thường cho người thân của họ khi phải làm việc mà không được trả lương trong từng ấy năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại