Israel liên tiếp giội "mưa tên lửa" xuống Syria chỉ trong 24 giờ: Đòn thù chưa từng thấy!

Trung Phạm |

Đây là lần đầu tiên Israel khai hỏa tấn công các mục tiêu ở Syria giữa ban ngày và điều đó cho thấy Không quân nước này đã tiến thêm một bước phiêu lưu quân sự mới đầy nguy hiểm.

Theo hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA), trưa ngày 20/1, các lực lượng Phòng không Syria (SyAADF) đã khai hỏa đáp trả vụ tấn công ban ngày đầy táo bạo của Israel nhằm vào các mục tiêu ở phía Nam Thủ đô Damascus.

"Các hệ thống phòng không của chúng tôi đã đáp trả hiệu quả một đợt tấn công từ trên không của Israel vào khu vực phía Nam và đã ngăn chặn được kẻ thù đạt được mục tiêu của chúng", các nguồn tin của SANA cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận 4 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel đã phóng đi 7 quả tên lửa tấn công Sân bay Quốc tế Damascus từ phía biển Địa Trung Hải. SyAADF đã bắn hạ tất cả số tên lửa này bằng các hệ thống phòng không Pantsir-S1 và Buk-M2E.

Israel liên tiếp giội mưa tên lửa xuống Syria chỉ trong 24 giờ: Đòn thù chưa từng thấy! - Ảnh 1.

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel tấn công Damascus ngày 21/1/2019. Ảnh: ZUMA Press

Ngay sau vụ việc, Quân đội Israel phát đi thông báo hệ thống phòng thủ Iron Dome của họ đã đánh chặn được một đầu đạn tên lửa rơi xuống khu vực Cao nguyên Golan từ lãnh thổ Syria.

Đây là lần đầu tiên Israel khai hỏa tấn công các mục tiêu ở Syria giữa ban ngày và điều đó cho thấy Không quân nước này đã tiến thêm một bước phiêu lưu quân sự mới đầy nguy hiểm.

Chưa dừng lại ở đó, và cũng chỉ trong vòng chưa tới 24 giờ sau, các máy bay chiến đấu của Israel lại tiếp tục phát động một loạt không kích mới nhằm vào các địa điểm quân sự ở ngoại ô Thủ đô Damascus của Syria.

Thông báo trên Twitter, Quân đội Israel cho biết, các vụ tập kích này là nhằm phá hủy những mục tiêu của Lực lượng Quds - đơn vị tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

"Phòng không Israel cảnh báo Chính quyền Syria đừng cố gắng tấn công sang lãnh thổ Israel hoặc các lực lượng của chúng tôi", người phát ngôn của Quân đội Israel nhấn mạnh.

Trong khi đó, SANA đưa tin SyAAD đã đánh chặn thành công được một số tên lửa của Israel bắn vào Thủ đô Damacus phóng đi từ không phận Lebanon.

PK Syria đáp trả vụ tấn công tên lửa của Israel ngày 21/1/2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại